Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Số ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua trên toàn cầu là 586.990 ca

Đến 6h ngày 27/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 510.587.373 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.248.113 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 586.990 và 2.536 ca tử vong mới.

Theo TTXVN, số liệu thống kê từ trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 27/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 510.587.373 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.248.113 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 586.990 và 2.536 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 463.955.742 người, 41.412.967 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 42.693 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Đức dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 135.699 ca; Pháp đứng thứ hai với 97.498 ca; tiếp theo là Hàn Quốc (80.301 ca). Anh đứng đầu về số ca tử vong mới, với 451 người chết trong ngày; tiếp theo là Đức 307 ca và Nga với 176 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 82.757.704 người, trong đó có 1.018.730 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 43.065.666 ca nhiễm, bao gồm 522.374 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 30.378.061 ca bệnh và 662.866 ca tử vong. 

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 189,8 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 147,2 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận gần 98 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 56,7 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,87 triệu ca và châu Đại Dương 6,94 triệu ca nhiễm.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 6/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 6/4/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

VTV cũng đưa tin, bộ Y tế Israel cho biết, qua xét nghiệm kháng nguyên (PCR) tại sân bay quốc tế, nước này đã phát hiện 3 trường hợp mắc biến thể mới của chủng Omicron. Biến thể phụ của chủng Omicron được đặt mã số là BA.4, vốn lây lan nhanh chóng tại Nam Phi và có tỷ lệ tử vong cao. Ba trường hợp vừa phát hiện mắc biến thể này là khách du lịch trở về từ Nam Phi, Singapore và Italy.

Thông cáo của Bộ Y tế Israel cho biết, hiện chưa có nhiều thông tin liên quan biến thể này, nhưng khẳng định các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan các ca bệnh mới.

Israel đã ghi nhận 3 trường hợp mắc biến thể mới BA.4 của chủng Omicron. (Ảnh: AP)

Israel đã ghi nhận 3 trường hợp mắc biến thể mới BA.4 của chủng Omicron. (Ảnh: AP)

  

Ngày 26/4, Campuchia chính thức bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng trên cả nước. Đây là quyết định được Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra. Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, sau 10 ngày thử nghiệm bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại 4 tỉnh phía Bắc gồm Ratanakiri, Mondulkiri, Stung Treng và Preah Vihear, tỉ lệ nhiễm COVID-19 tại các địa phương này không tăng. Dựa trên kết quả này, Campuchia quyết định dỡ bỏ bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng trên cả nước kể từ ngày 26/4. Tuy nhiên, những nơi có không gian kín, tập trung đông người như phòng họp, rạp chiếu phim, nơi làm việc… vẫn bắt buộc đeo khẩu trang.

Cùng ngày, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết đã tổ chức cuộc họp thảo luận về điều kiện và biện pháp liên quan đến việc mở cửa hoàn toàn đất nước kể từ đầu tháng 5. Các thủ tục cho phép du khách nhập cảnh sẽ giống như trước khi có dịch COVID-19 và bổ sung thêm giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, có xác nhận xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh để không phải cách ly y tế.

Đây là một trong những chính sách thu hút khách du lịch đến Lào, góp phần giải quyết khó khăn kinh tế quốc gia, tạo thêm việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân địa phương sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19. Việc mở cửa đón du khách trở lại được kỳ vọng giúp Lào cải thiện đáng kể nguồn thu nhập trong bối cảnh đất nước đang có nhu cầu ngoại hối lớn để phục vụ phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, nước này chưa xác định thời điểm COVID-19 sẽ được xếp vào bệnh đặc hữu. Các yếu tố chính được xem xét cho điều này bao gồm tỷ lệ nhiễm virus và tử vong, cũng như số lượng thuốc và vật tư y tế mà Thái Lan đang có.

Khi được hỏi về sự sụt giảm số lượng các ca lây nhiễm, Bộ trưởng Charnvirakul cũng cho biết, các trường hợp nghiêm trọng và tử vong sẽ trở thành mối quan tâm chủ yếu, không phải số ca lây nhiễm hàng ngày.

Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết sẽ thông báo nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ ngày 27/4. Bộ Y tế Malaysia đã bàn bạc vấn đề này một cách cẩn trọng và sẽ trình đề xuất lên nội các vào ngày 27/4 và nếu được thông qua, Bộ Y tế Malaysia sẽ công bố các biện pháp mới.

Do số ca mắc giảm mạnh nên hệ thống y tế Malaysia đã giảm áp lực đáng kể. Tuy nhiên, Bộ Y tế Malaysia vẫn rất cẩn trọng để tránh xảy ra sai sót trong quá trình nới lỏng những quy định về phòng dịch. Trước đó, từ ngày 1/4, Chính phủ Malaysia đã từng bước nới lỏng quy trình giám sát phòng dịch khi COVID-19 dần trở thành bệnh đặc hữu.

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bắt đầu tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Đợt xét nghiệm này sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 30/4 tại 11 khu vực. Trước đó, quận Triều Dương ở thủ đô Bắc Kinh đã triển khai 3 đợt xét nghiệm khi ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất trong đợt bùng phát này.

  

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ trên 21 triệu cư dân. (Ảnh: AP)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ trên 21 triệu cư dân. (Ảnh: AP)

 

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/4 thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh kéo dài 2 năm qua đối với những người không phải là cư dân thành phố này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 tại Hong Kong đang có chiều hướng giảm bớt.

Theo quy định mới, những người không phải cư dân Hong Kong, đã tiêm phòng đầy đủ và có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được phép nhập cảnh Hong Kong từ ngày 1/5 tới. Quyết định mới này đã nới lỏng một trong các lệnh cấm đi lại nghiêm ngặt nhất thế giới được áp đặt từ tháng 3/2020.

Theo số liệu thống kê, gần 1,2 triệu người trong số 7,4 triệu dân Hong Kong đã mắc COVID-19 trong gần 4 tháng của làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron. Gần 9.000 người đã tử vong.

Dịch COVID-19 đang có dấu hiệu lắng dịu ở Nhật Bản. Ngày 26/4, Nhật Bản ghi nhận thêm 28.495 ca nhiễm mới và 36 người tử vong. Đến nay, hơn 7,68 triệu người ở Nhật bản đã mắc COVID-19.

MHLW thông báo, một thiếu niên ở nước này đã phải nhập viện vì nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân. Đây là ca nghi ngờ mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em đầu tiên được báo cáo ở Nhật Bản.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em đầu tiên được phát hiện tại Scotland (Vương quốc Anh) ngày 5/4 vừa qua. Tính tới ngày 21/4, có ít nhất 169 trẻ mắc bệnh ghi nhận tại 11 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, trong đó 1 bệnh nhi đã tử vong.