Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành

(Dân sinh) - Để ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2020), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm nhằm gắn kết, chia sẻ với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trí Lạc- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh ôn lại chặng đường đã qua của ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh.

Chiều 27/8, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày ngành LĐ-TB&XH. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chia sẻ: "Trong suốt chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, ngành LĐ-TB&XH tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác.

Ghi nhận những thành tích đạt được, ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1995, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2003, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2013; liên tục nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng".

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tặng danh hiệu cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Theo báo cáo: Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã và đang thực hiện quan tâm tốt về lĩnh vực an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước. Trên lĩnh vực giải quyết việc làm, thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến nay đã có trên 12.000 người được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Ngoài ra, Sở luôn quan tâm đến lĩnh vực xuất khẩu lao động, tạo đột phá trong việc đưa lao động đi làm việc tại thị trường chất lượng cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước châu Âu (chiếm hơn 90% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài và chiếm hơn 40% số việc làm mới được tạo ra hàng năm).

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, Sở tự hào đến nay không còn người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo và không có hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408 của Bộ LĐ- TB &XH. Vừa qua, Sở đã tiếp nhận thêm dự án đầu tư của Ngân hàng Vietcombak xây dựng khu nhà chăm sóc đối tượng chất lượng cao tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và BTXH tỉnh với tổng kinh phí đầu tư 12 tỷ đồng.

Đối với hoạt động của ngành, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù hoạt động gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Ngành đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua yêu nước triển khai đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho 3 nhóm NCC, đối tượng BTXH, thành viên hộ nghèo, cận nghèo với trên 172 ngàn người, tổng kinh phí hơn 197 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định.