Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiến nghị tiếp tục hỗ trợ hơn 15,5 tỷ đồng cho người bán vé số gặp khó khăn

(Dân sinh) - Thông tin từ Thành ủy TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa ban hành công văn 11061/SLĐTBXH - XH về việc tiếp tục hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do kéo dài thời gian tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết.

Theo công văn, Sở LĐ-TB&XH đề xuất UBND Thành phố tiếp tục hỗ trợ người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tiếp tục tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết đến ngày 30/4.

Theo đó, Thành phố sẽ hỗ trợ 20.710 người, tăng 2.003 người của 12/24 quận, huyện với mức hỗ trợ 750.000 đồng/người, trong 15 ngày từ ngày 16/4 đến 30/4. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 15,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid - 19 của Thành phố.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, trước đó Sở đã có Văn bản số 10699/SLĐTBXH-LĐ ban hành ngày 17/4 đề nghị UBND quận, huyện khẩn trương chỉ đạo phường, xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê và báo cáo số liệu người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có người bán lẻ vé số lưu động. Thời hạn báo cáo gửi về Sở trước 15h ngày 29/4. Đồng thời cố gắng đến 30/4 sẽ trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiến nghị tiếp tục hỗ trợ hơn 15,5 tỷ đồng cho người bán vé số gặp khó khăn - Ảnh 1.

Hiện nay nhiều người bán vé số lưu động ở TP.HCM vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ.

Ông Trương Thanh Tú - Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM cho biết: Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của thành phố về việc chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, những hộ khó khăn… những người thất nghiệp do Covid-19, phường đã phối hợp với UBMTTQ phường kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kịp thời giúp người dân giảm bớt khó khăn, lo lắng trong đại dịch Covid-19.

Về công tác rà soát, lập danh sách những người thuộc diện được hưởng hỗ trợ từ Thành phố, trong đó có những người làm nghề bán vé số, phường đã chỉ đạo 5 khu phố tiến hành rà soát, lập danh sách những người được hưởng hỗ trợ hiện đang sống trên địa bàn phường. Hiện các khu phố đã báo cáo danh sách đầy đủ lên phường.