Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sóc Trăng: Nông dân thêm thu nhập nhờ làm hàng thủ công từ cây lục bình

Nghề đan lục bình giúp nhiều hộ gia đình ở Sóc Trăng có thu nhập ổn định, vươn lên khá giả, thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Nghề làm hàng thủ công từ cọng lục bình phơi khô, giúp tạo sinh kế cho người dân vùng nông thôn ở Sóc Trăng.

Nghề làm hàng thủ công từ cọng lục bình phơi khô, giúp tạo sinh kế cho người dân vùng nông thôn ở Sóc Trăng.

Dư 200.000 đồng/ngày nhờ lục bình

Tại Sóc Trăng, nghề đan lục bình đã tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường giúp giảm ô nhiễm môi trường, giảm tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt là giúp cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn có thêm thu nhập ổn định, tập trung nhiều ở thị xã Ngã Năm.

Ông Nguyễn Phước Hữu (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm) chia sẻ với báo Giao thông: Nhờ có mô hình đan lục bình, những năm qua đời sống gia đình ông trở nên đá hơn.

"Gia đình tôi theo nghề đan lục bình đến nay đã được khoảng 7 năm trước gia đình tôi tham gia vào đan đát lục bình, cũng từ đó thu nhập mới ổn định dần. Giờ đây, hằng ngày trừ các khoản chi phí, hai vợ chồng vẫn còn dư trên 200.000 đồng/ngày", ông Hữu chia sẻ.

Chị Huỳnh Thị Miển - Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Vĩnh Hòa chia sẻ, dù những tháng qua ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng chị em nơi đây vẫn hoạt động ổn định, nên đời sống đỡ vất vả hơn, không mất thu nhập.

"Toàn ấp Vĩnh Hòa hiện có 250 hộ dân, trong đó có 90% hộ làm nghề đan lục bình, trung bình mỗi hộ có từ 1 đến 3 nhân khẩu tham gia mô hình này, với thu nhập trung bình từ 70.000 – 100.000 đồng/người/ngày", chị Miển thông tin.

Trên 1.500 người "sống khỏe" nhờ lục bình

Từ vài hộ tham gia ban đầu đến nay có gần 500 hộ ở các xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm và trên 1.500 lao động nhàn rỗi ở địa phương tham gia và hình thành 5 Tổ Hợp tác đan đát lục bình. Song song đó, ký kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm, với mức giá ổn định đảm bảo lợi nhuận cho các tổ viên.

Sản phẩm được làm ra từ cọng lục bình phơi khô có tính thẩm mĩ cao.

Sản phẩm được làm ra từ cọng lục bình phơi khô có tính thẩm mĩ cao.

Chị Nguyễn Kim Liên, Tổ trưởng Tổ Hợp tác ấp Mỹ Hòa (xã Long Bình, thị xã Ngã Năm) cho biết: “Ban đầu, điểm ấp Mỹ Hòa chỉ có gần 10 người tham gia, nhưng đến nay đã có hơn 150 người tham gia, thu nhập trung bình từ 120.000 - 150.000 đồng/người/ngày, còn chị nào làm giỏi thì thu nhập 200.000 đồng trở lên. Có nghề này, thấy vậy chị em ở đây cũng đỡ, có tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày”.

Cũng theo chị Liên, nghề đan lục bình thật sự đang là mô hình sinh kế hiệu quả cho người dân ở Ngã Năm. Từ mô hình này, giúp người lao động nhàn rỗi ở địa phương có thêm thu nhập và trang trải cuộc sống gia đình, thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Về hàng thủ công từ cây lục bình, thông tin từ angiang.tintuc.vn cũng cho biết: Tổ hợp tác đan lục bình ở xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) thời gian qua cũng đã giúp nhiều chị em có thêm thu nhập từ nghề phụ này. Tổ hợp tác đan lục bình Ấp Trung Thống, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị có 21 thành viên, hầu hết là chị em trong Chi hội Phụ nữ ấp. Thường ngày ngoài chăn nuôi, buôn bán, nội trợ, tranh thủ lúc rảnh rỗi, chị em trong Tổ hợp tác đan lục bình còn lấy nguyên liệu từ Hợp tác xã Ngọc Bích, huyện Mỹ Xuyên về làm gia công, các sản phẩm rất đa dạng như khay đựng giấy, giỏ, rổ, hộp, mỗi thành phẩm là 8 ngàn đồng, một người có thể đan từ 5-10 cái/ngày, đủ chi phí cho sinh hoạt hằng ngày.

Chị Tô Thị Minh, tổ trưởng Tổ hợp tác cho biết: “Chúng tôi thành lập tổ hợp tác này là nhằm giúp chị em có thêm thu nhập. Vì ở nông thôn ngoài việc đồng áng, chị em cũng khó tìm được việc làm phù hợp những lúc nông nhàn. Với mô hình này đã giúp chị em có thu nhập thêm đôi triệu đồng/tháng”.