Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sôi động các tour du lịch Tết

Tết là khoảng thời gian cả gia đình quây quần, tận hưởng những ngày lễ được nghỉ ngơi bên nhau sau cả một năm lao động, học tập. Vì vậy không ít gia đình lựa chọn việc đi du lịch vào dịp này để thay đổi không khí, tạo cảm giác mới lạ cho các thành viên trong ngày tết đoàn viên. Trong khi, nhiều bạn trẻ lại muốn cùng bạn bè chinh phục những vùng đất mới trong những ngày nghỉ đầu năm.

Khách đi tour du lịch sẽ tăng khoảng 20%

Theo các doanh nghiệp lữ hành, dự đoán tỷ lệ khách đi tour du lịch sẽ tăng ít nhất 15% - 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh du lịch theo tour, du lịch tự túc đang là xu hướng nhiều người lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết năm nay. Đón đầu xu hướng du lịch Tết, các công ty lữ hành đã "chạy đua" giới thiệu nhiều gói tour hấp dẫn cùng ưu đãi lớn từ trước Tết Dương lịch. Đến thời điểm này, nhiều công ty du lịch như: Vietravel, Hanoitourist, Vietsense, Hanoi Redtour, Saigontourist… đã bán được từ 80 đến 95% số lượng tour du lịch nước ngoài. Cận Tết, giá tour tăng từ 15% đến 20% do chi phí vé máy bay và chi phí ăn, ở đều tăng.

Sôi động các tour du lịch Tết - Ảnh 1.

Nhiều người chọn tour khám phá Tây Bắc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đã hoàn tất khâu tổ chức như sắp xếp khách đoàn, hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục visa, kết nối điểm đón để phục vụ du khách... Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Vietsense Nguyễn Văn Tài đánh giá, điểm khác biệt của du lịch Tết năm nay so với các năm trước là tính chất du lịch đậm nét hơn, không còn đơn thuần là du xuân. Ngoài những tour phổ biến khởi hành từ ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), nhiều gia đình lựa chọn tour đi từ ngày 28 tháng Chạp. "Tính chất du lịch Tết năm nay có khác nên chúng tôi bổ sung một số dịch vụ khi đón khách, chẳng hạn trong bữa cơm có thêm những món ăn Tết truyền thống của người Việt như bánh chưng, nem… Nên dù đón Tết ở nơi xa, du khách vẫn cảm thấy ấm áp như ở nhà", ông Nguyễn Văn Tài cho biết.

Bên cạnh những gói tour nước ngoài hấp dẫn, các công ty lữ hành còn xây dựng nhiều gói tour du xuân trong nước xuất phát từ Hà Nội với giá cả hợp lý. Chẳng hạn như chùm tour khám phá Đông - Tây Bắc có giá từ 3 triệu đồng/khách đến 4 triệu đồng/khách; tour đi Nha Trang - Đà Lạt dao động từ 7 triệu đồng/khách đến 8 triệu đồng/khách; tour Phú Quốc có giá từ 7,5 triệu đồng/khách đến 8 triệu đồng/khách; tour đi Đà Nẵng - Hội An có giá từ 4,6 triệu đồng/khách đến 5,8 triệu đồng/khách… Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng cho biết, các gói tour dịp Tết đánh trúng tâm lý của du khách, phù hợp với kỳ nghỉ Tết dài 7 ngày. Điểm nổi bật của thị trường du lịch Tết năm nay là các công ty lữ hành chủ động tổ chức giới thiệu, mở bán tour từ rất sớm, tạo thuận tiện để người dân lựa chọn tour hợp lý, đặt tour sớm, tiết kiệm chi phí.

Kinh nghiệm bỏ túi khi đi du lịch Tết

Để có chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái trong những ngày Tết nên tham khảo những bài học của những người đã có kinh nghiệm du lịch. Đã nhiều năm nay, gia đình chị Nguyễn Minh Trang cùng nhau đi du lịch vào dịp Tết.

Chị Trang cho rằng, trước lúc quyết định đi du lịch vào dịp này, du khách nên xác định được thời gian chuyến đi kéo dài bao nhiêu ngày. Bởi có những gia đình xuất hành từ trước Tết, nhưng cũng có gia đình đón Giao thừa ở nhà rồi mới đi chơi. Điều quan trọng tiếp theo là lựa chọn được điểm du lịch sẽ đến. Nếu đi du lịch trong khoảng 3 ngày thì có thể chọn địa điểm gần nhà nếu như muốn di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy. Khi dư dả về tài chính có thêm lựa chọn du lịch xa và cả gia đình sẽ di chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, vé máy bay trong những ngày này thường có giá cao gấp nhiều lần so với thường ngày nên kiểm tra lại "hầu bao" trước khi chốt phương án di chuyển.

Một điểm lưu ý khi chọn điểm đến du xuân là bạn thích nơi nhộn nhịp hay vắng vẻ, yên tĩnh. Điều này còn dựa trên sở thích của mỗi gia đình. Những điểm du lịch vắng và yên tĩnh trong dịp Tết thường rất ít bởi từ nhiều năm nay, xu hướng nghỉ lễ kết hợp du lịch đang tăng cao. Nếu thích vui hội thì nên đến các khu du lịch nổi tiếng như: Đà Lạt, Sapa, Nha Trang…

Nhiều người luôn cân nhắc chọn du lịch Tết theo tour hay tự túc. Nếu chọn hình thức du lịch Tết theo tour sẽ bao gồm trọn gói các dịch vụ từ đưa đón, ăn sáng, nơi ở, phương tiện di chuyển trong suốt hành trình đi…. Du khách nên cân nhắc lựa chọn công ty có uy tín để tránh việc bị lừa, nhất là trong thời điểm nhu cầu du lịch tăng cao như dịp Tết. Ngoài ra, khi du xuân theo tour, phải đảm bảo đúng lịch trình thời gian lên xe, xuống xe, ăn uống… nên khá gò bó.

Nếu chọn du lịch tự túc sẽ phải lên kế hoạch chuẩn bị chi tiết nhất thì chuyến đi mới giảm xuống được sự chênh lệch về chi phí đi lại cũng như có dự trù cụ thể. Cần tìm hiểu thông tin về điểm đến, nhà trọ, nơi ăn uống, địa điểm tham quan nổi tiếng… và cả cách di chuyển tối ưu nhất cho hành trình khám phá. "Nên đặt chỗ trước khi bắt đầu chuyến đi. Đối với dịp lễ Tết thì việc "cháy" phòng là điều năm nào cũng diễn ra. Vì vậy, việc đặt chỗ trước như: vé xe, phòng, nhà hàng… giúp an tâm tận hưởng mà không lo lắng đến việc không có chỗ ăn, ngủ. Ngoài ra, việc đặt trước thường được lựa chọn phương án tối ưu nhất. Chi phí đặt trước cũng được ưu tiên và nhiều chương trình ưu đãi hơn so với việc đến nơi mới đặt", chị Trang chia sẻ.

Một điều rất quan trọng quyết định thành công của chuyến đi là nên tìm hiểu dự báo thời tiết tại điểm du lịch như thế nào trong dịp Tết năm nay. Bởi thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến lịch trình, tâm trạng chuyến đi. Thời tiết cũng là yếu tố quyết định đến đồ đạc cần chuẩn bị, thời gian bạn đi, và những lưu ý cần thiết cho chuyến hành trình của mình. Với dự báo trong nước, có thể tham khảo các web như: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương: https://www.nchmf.gov.vn Chọn địa phương mình muốn xem bên cột phải - Dự báo thời tiết, nhiệt độ những ngày sau phía dưới.

Ngoài ra, nên nên mang theo giấy tờ tùy thân cần thiết và vừa đủ hành lý để tránh phải mang vác cồng kềnh. bởi dịp Tết tại các điểm du lịch sẽ có rất đông người, vì vậy, không nên mang theo nhiều tiền mặt trong người tránh bị trộm cắp, cướp giật. Thay vào đó, có thể mang theo thẻ ngân hàng để dùng khi cần.