Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sôi động giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải dịp 30/4

Ngày 30/4 trên sông Bến Hải (Khu vực di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải) đã diễn ra Giải đua thuyền truyền thống, tranh cúp Huda.

Các đội đua tham gia tranh tài tại Giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải

Các đội đua tham gia tranh tài tại Giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải

Theo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, giải đua thuyền truyền thống nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2021-2022; đồng thời là sự kiện chào mừng Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2022) và 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), 50 năm sự kiện chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải cũng nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch. Đua thuyền không chỉ là môn thể thao để người dân rèn luyện sức mà còn khơi dậy tình đoàn kết, sự đồng tâm hợp lực trong nhân dân.

Tham gia Giải đua thuyền năm nay có 15 đội thuyền đua nam, nữ đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị, với 200 vận động viên, tranh tài ở 5 nội dung: 1.000 m và 2.000m thuyền nam, 1.000m và 2.000m thuyền nữ, 2.000 m thuyền hỗn hợp nam, nữ. 

Đông đảo người dân, du khách kéo về xem Giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải dịp 30/4

Đông đảo người dân, du khách kéo về xem Giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải dịp 30/4

Giải đua được tổ chức trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên đã thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách đến xem, cổ vũ.Sau lễ khai mạc, các đội thuyền đua đã bước vào tranh tài sôi nổi, trước sự cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của đông đảo khán giả, du khách.

Kết thúc Giải đua, BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn huyện Triệu Phong, giải Nhì toàn đoàn cho đoàn huyện Vĩnh Linh, giải Ba toàn đoàn cho đoàn thị xã Quảng Trị; trao HCV, HCB, HCĐ cho các đội đua thuyền giành vị trí thứ nhất, nhì, ba tại 5 nội dung thi đấu.