Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sôi nổi giải Tennis chào mừng 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

(Dân sinh) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2022, Truyền hình Chống hàng giả TV tổ chức tranh cúp giải Tennis mở rộng lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội.

1

Sáng nay (11/6), tại sân Tennis An Dương, ngõ 76 đường An Dương,Tây Hồ, Hà Nội, lễ khai mạc giải Tennis tranh cúp Truyền hình Chống hàng giả TV chính thức diễn ra với thời gian khởi tranh trong ngày thứ 7 (11/6). Sự kiến hướng đến chào mừng 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Dự Lễ khai mạc có ông Triệu Văn Thìn, Chủ tịch Hội Chống hàng giả Hà Nội; ông Nguyễn Nam Thắng, TBT Tạp chí Doanh nghiệp & Thương hiệu; ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công ty Truyền hình Diễn đàn Doanh nghiệp phụ trách kỳ Thế giới ảnh; ông Bạch Đăng Hưng, Giám đốc Nội dung Công ty Truyền hình Inviettv; ông Nguyễn Hoàng Hải, Đại diện diễn đàn Viettennis cùng các đơn vị nhà tài trợ.

Gần 100 vận động viên đôi nam, đôi nam nữ từ các câu lạc bộ tennis tham gia. Trong đó, các VĐV được sàng lọc đánh giá, xếp hạng điểm trình tự từ Diễn đàn tennis Việt Nam khá đồng đều, hứa hẹn một giải đấu mang lại sự mãn nhãn cho khán giả với nhiều pha banh hay và đầy kịch tính tranh tài. Nội dung điểm trình 1.400 điểm, thời gian khởi tranh trong ngày thứ 7 (11/6).

Tặng hoa các đơn vị tài trợ.

Tặng hoa các đơn vị tài trợ.

Tại buổi lễ, ông Triệu Văn Thìn, Chủ tịch Hội Chống hàng giả Hà Nội phát biểu: “Hòa chung sự kiện SEA Games 31 được tổ chức thành công tại Việt Nam với khí thế hào hùng phủ sắc màu rực đỏ lá cờ Việt Nam và nằm trong khuôn khổ Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 – 21/6/2022, Giải Tennis tranh Cúp Truyền hình Chống hàng giả TV mở rộng lần thứ nhất được tổ chức nhằm mục đích lan tỏa và gắn kết giữa các cơ quan Báo chí, Truyền thông với các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, các vận động viên đang sống làm việc tại Việt Nam..."

Giải Tennis tranh cúp truyền hình chống hàng giả TV mở rộng lần thứ nhất tại Hà Nội năm 2022 nhằm mục đích lan tỏa và gắn kết giữa các cơ quan báo chí truyền thông và đơn vị, doanh nghiệp, vận động viên đang sống làm việc tại Việt Nam. 

Đồng thời, giao lưu trao đổi học hỏi chuyên môn cũng như niềm đam mê môn thể thao Tennis rèn luyện sức khỏe. Qua đó, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế vững mạnh sau đại dịch Covid-19.

Mặc dù thời tiết hôm nay không được như ý muốn nhưng giải đấu vẫn diễn ra rất sôi nổi. Thông tin thêm, trận Chung kết và lễ trao giải thưởng Nhất, Nhì, Ba được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình KTS VTC kênh VTC6 và trên nền tảng Facebook, Youtobe, Zalo của Truyền hình Chống hàng giả TV.

Được biết, Trung tâm truyền thông truyền hình chống hàng giả TV - thuộc Hội Chống hàng giả Bảo vệ thương hiệu Thành phố Hà Nội được quyết định thành lập số 265/QĐ HATAP vào ngày 24/9/ 2014 và người đại diện Pháp luật ông Phạm Văn Tuấn đồng thời là Giám đốc.

 

Trung tâm truyền thông Truyền hình chống hàng giả với vai trò là đơn vị truyền thông làm công tác tuyên truyền, đăng tải phố biến những kiến thức nhận biết phân biệt về hàng nhái hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, đặc biệt những mặt hàng được sản xuất nhái nhãn mác kém chất lượng trên thị trường hiện nay.

 

Để người tiêu dùng Việt Nam hiểu biết sâu rộng hơn về vấn nạn trên, Trung tâm Truyền hình chống hàng giả TV đã liên kết phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan như Bộ Công An, Công an Thành phố Hà Nội, Cục quản lý thị trường Hà Nội, Cảnh sát kinh tế và các đơn vị thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin phối hợp xử lý thông tin nhạy cảm với những hành vi gian lận tinh vi thời công nghệ số 4.0 đang diễn ra rất phức tạp hiện nay.