Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Sớm hoàn thành đợt đầu di dời dân cư khu vực 1 Kinh Thành Huế

Vào thứ Hai (ngày 20/1) tới đây, người dân nằm trong đợt đầu của dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế sẽ được bốc thăm lô đất tại Khu tái định cư Bắc Hương Sơ để sớm di dời đến nơi ở mới. Đây là thông tin được ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết tại buổi gặp mặt, trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Dự án.

Sớm hoàn thành đợt đầu di dời dân cư khu vực 1 Kinh Thành Huế - Ảnh 1.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quà Tết cho các hộ nghèo thuộc dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, Kinh Thành Huế

Sáng 18/1, tại trụ sở UBND phường Thuận Lộc (TP. Huế), lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế đã gặp mặt và trao quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP. Huế đã trao 78 suất quà Tết cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc dự án. Những phần quà ý nghĩa này nhằm hỗ trợ người dân đón Tết truyền thống thêm phần ấm cúng, đủ đầy. Đặc biệt, đối với các hộ thuộc đợt 1 (khu vực Thượng Thành, Eo Bầu) của Dự án thì đây sẽ là lần cuối họ đón Tết tại nơi ở cũ.

Thông báo với người dân, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vui mừng cho biết, được sự đồng thuận, hỗ trợ tích cự từ phía người dân, sự ủng hộ của Trung ương và cả sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh, TP. Huế, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị để di dời những hộ dân đầu tiên đến nơi ở mới đã sẵn sàng.

Theo ông Thọ, từ báo cáo của TP. Huế thì vào ngày thứ Hai (tức ngày 20/1) tới đây, các hộ dân thuộc đợt 1 sẽ được bốc thăm lô đất tại Khu tái định cư Bắc Hương Sơ. Bên cạnh đó: "Tiền đền bù, hỗ trợ cũng đã có sẵn, song chúng tôi đang tạm giữ lại, ra Tết rồi mới trả cho bà con. Chính quyền muốn điều tốt nhất cho bà con. Nếu đưa tiền trước Tết thì sợ bà con tiêu mất rồi sau đó không có tiền làm nhà tại nơi ở mới thì hỏng", ông Thọ nói.

Cũng theo ông Thọ, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ làm việc với Quân khu 4 để nhờ quân khu hỗ trợ lực lượng; đồng thời tỉnh cũng sẽ huy động "Ngày Chủ Nhật Xanh" và các lực lượng của địa phương để giúp người dân dọn dọn đồ đạc, di dời đến nơi ở mới. Ông hy vọng, công tác di dời, giải phóng mặt bằng đợt 1, quá trình xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới sẽ hoàn tất trong Quý I/2020 để người dân ổn sớm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi nhằm triển khai các đợt tiếp theo.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Huế trao quà cho các hộ dân

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Huế trao quà cho các hộ dân

Ngoài ra, sau Tết với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chính quyền sẽ thực hiện xây dựng 35 căn nhà theo mẫu thiết kế cho các các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 35 căn nhà này sau khi hoàn tất xây dựng sẽ được trao cho người dân theo hình thức chìa khóa trao tay, nhằm tạo ra một khu phố kiểu mẫu, đồng nhất tại Khu tái định cư Bắc Hương Sơ.

Ông Thọ cho biết thêm, trong năm 2020, Thừa Thiên – Huế sẽ phấn đấu di dời khoảng 500 hộ dân và ưu tiên các hộ ở khu vực cao. Trong năm tiếp theo, số lượng dân cư được di dời sẽ tăng gấp gần 4 lần với khoảng 2.400 hộ.