Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Somalia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do nạn châu chấu

(Dân sinh) - Theo ước tính, tại mỗi điểm đàn châu chấu đáp xuống, trung bình chúng có thể tàn phá một lượng hoa màu đủ để nuôi 2.500 người trong vòng 1 năm.

Somalia ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do nạn châu chấu - Ảnh 1.

Dịch châu chấu ước tính lên tới hàng trăm triệu con tiếp tục lan rộng ở Đông Phi và tàn phá cây trồng nông nghiệp, đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực của nhiều quốc gia. (Nguồn: AP).

Sài Gòn giải phóng đưa tin, ngày 2/2, Chính phủ Somalia đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do số lượng châu chấu sa mạc tăng mạnh, đe dọa lớn đối với an ninh lương thực của Somalia trước mùa thu hoạch dự kiến vào tháng 4 tới. Somalia là nước đầu tiên trong khu vực Đông Phi ban bố tình trạng khẩn cấp do nạn châu chấu.

Thông tin từ Baoquocte.vn cho biết, theo Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), dịch châu chấu tại Đông Phi hiện ở tình trạng tồi tệ nhất trong 25 năm qua. FAO cho biết đàn châu chấu với số lượng ước tính hàng trăm triệu con di chuyển giữa các quốc gia Đông Phi với tốc độ lên đến 130 km/h, tàn phá hoa màu tại mỗi nơi chúng dừng chân cũng như đe dọa nghiêm trọng tới an ninh hàng không. Ít nhất 700 hécta hoa màu đã bị phá hủy, đe dọa nặng nề an ninh lương thực tại Ethiopia, Somalia và Kenya - 3 nước vốn luôn trong tình trạng mất mùa bởi thiên tai.

Theo tính toán, tại mỗi điểm đáp xuống, một đàn châu chấu trung bình có thể tàn phá một lượng hoa màu đủ để nuôi 2.500 người trong vòng 1 năm.

Năm 2014, hàng tỷ con châu chấu đã tàn phá khoảng 2/3 diện tích của quốc đảo Madagascar nằm ở phía Đông Nam của châu Phi, hoành hành trên một phạm vi tương đương với diện tích của Nhật Bản.