Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tai nạn giao thông tại Đắk Lắk - Phú Yên – Kon Tum

Những vụ tại giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên và Kon Tum làm cho nhiều người chết, phương tiện hư hỏng nặng.

Ngày 13/2, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum đã có báo cáo vụ tai nạn giao thông giữa xe tải lật đè xe 5 chỗ khiến 6 người thương vong. Vào chiều tối 12/2, tài xế Trương Thanh Tuấn (SN 1981), trú huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, điều khiển xe tải BKS 29H - 723.79 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum. Khi đi đến Km1431+127, thì bất ngờ bị lật nghiêng, đè lên xe 5 chỗ BKS 34A - 186.45 do anh Nguyễn Văn Tánh (SN 1986), trú thị trấn Đăk Glei, huyện Đắk Glei, điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có chở theo vợ và 2 con trai.

Hậu quả vụ tai nạn làm cho anh Nguyễn Văn Tánh và con trai lớn 17 tuổi tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều (SN 1988, vợ anh Tánh) và con trai 2 tuổi bị thương nhẹ. Vụ tai nạn cũng khiến tài xế và phụ xe tải bị thương.

Tại Phú Yên: Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe máy trong nội thành Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) làm cho hai người tử vong vào chiều 11/2, ông Phạm Đông Hồi (SN 1976), trú ở 11/275 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, điều khiển xe khách BKS 78B-004.43 chạy đến ngã tư Lê Duẩn -  Phan Lưu Thanh, phường 7, TP Tuy Hòa, thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS 78H1-335.30 chạy từ hướng đông đường Phan Lưu Thanh ngược lên đường Lê Duẩn.

Sau cú va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm xe ôtô, một nạn nhân tử vong tại chỗ là Tô Đăng Khanh (SN 2001), trú ở khu Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người còn lại là Phạm Đức Ngân (SN 2002), trú ở thôn Tân An, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũng đã tử vong khi đang trên đường chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến 20h30' cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa mới kết thúc khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều xe cơ giới chuyên dụng cẩu nâng phần đầu xe khách để đưa thi thể nạn nhân cùng xe máy ra ngoài

Hiện trường vụ tai nạn tại Đắk Lắk

Hiện trường vụ tai nạn tại Đắk Lắk

Tiếp đó tại Đắk Lắk: Ngày 13/2, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm cho hai người tử vong, tại KM 1729 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn 15, xã Pơng Đ’rang, huyện Krông Búk.

Vào thời điểm trên, xe ô tô biển số 47A-119.27 do tài xế Trần Văn Lâm (45 tuổi), trú thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk điều khiển, di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đến địa điểm trên, xe ô tô rẽ vào cây xăng bên phải đường đổ xăng.

Lúc này, xe máy mang biển số 47K1- 248.12 (chưa rõ người cầm lái), trên xe có hai người gồm: Y.K.N. (23 tuổi) và Y.M.N. (21 tuổi), cùng trú thôn Cư Blang, xã Pơng Đ’rang đi cùng chiều phía sau. Do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe máy đã tông mạnh vào bên hông cửa phía bên phụ ôtô khiến hai thanh niên văng vào lề đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe ô tô bị móp méo, bể kính cửa phụ, xe máy bị hư hỏng.