Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tài xế để xe giữa đường bỏ đi... 'vệ sinh' khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn

(Dân sinh) - Tối ngày 4/1, anh Trần Xuân Thế khi đang lưu thông trên Xa Lộ Hà Nội (trạm thu phí cầu Rạch Chiếc), phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn, lái xe bất ngờ dừng xe và bỏ đi bộ qua đường.

Tài xế bỏ xe giữa đường bỏ đi khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc dùng thiết bị định tính để xác định nồng độ cồn.

Thực hiện theo chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm Quốc tế, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra nồng độ cồn các tài xế lái xe hơi, xe tải,... tại trạm thu phí Rạch Chiếc (Xa lộ Hà Nội, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thiết bị định tính, định lượng nồng độ cồn được trang bị cho lực lượng Cảnh sát giao thông.

Với thiết bị phát hiện nồng độ cồn định tính (người điều khiển giao thông chỉ cần nói vào thiết bị, máy sẽ phân tích, báo có nồng độ cồn hay không), thiết bị mới sẽ giúp lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phát hiện trường hợp có nồng độ cồn nhanh hơn, kiểm tra được tất cả các tài xế khi dừng lại trạm thu phí. Nếu trường hợp máy không phát hiện có nồng độ cồn sẽ tiếp tục di chuyển, ngược lại nếu máy phát hiện tài xế có nồng độ cồn sẽ được cảnh sát giao thông đưa vào khu vực thử lại bằng máy đo nồng độ cồn để xác định mức độ vi phạm và xử lý.

Tài xế bỏ xe giữa đường bỏ đi khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 3.

Tài xế bỏ xe giữa đường bỏ đi khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 4.

Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện.

Thao ghi nhận của phóng viên báo điện tử Dân Sinh tại trạm thu phí cầu Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh), tất cả các phương tiện xe cơ giới khi đi qua đều được lực lượng cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc yêu cầu dừng xe và định tính nồng độ cồn.

Tài xế bỏ xe giữa đường bỏ đi khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 5.

Các trường hợp vi phạm đều đồng tình với Nghị định mới và vui vẻ bàn giao xe cho lực lượng chức năng.

Đa số, các chủ phương tiện được yêu cầu đều chấp hành hiệu lệnh. Sau 2 giờ đồng hồ, có 3 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt hành chính.

21h15, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng ô tô 7 chỗ màu đen mang biển số 51A-378... Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, bị lập biên bản và giữ phương tiện, tài xế cho biết chỉ uống có 2 ly bia ở tiệc người quen. Dù bị xử lý nhưng anh vui vẻ "mặc dù đã biết về mức xử phạt theo nghị định mới, nhưng mình sai thì mình phải bị xử lý, tôi rất đồng tình về mức xử lý nghiêm và mạnh về mức phạt".

Tiếp đó, lực lượng công an cũng lập biên bản xử lý đối với tài xế xe 4 chỗ chạy công nghệ. Anh này lấy làm tiếc vì chỉ nỡ uống một chai bia, việc xử phạt anh đồng tình, tuy nhiên bị giam bằng 11 tháng sẽ ảnh hưởng tới thu nhập và cuộc sống của anh trong thời gian tới.

Tài xế bỏ xe giữa đường bỏ đi khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 6.

Tài xế bỏ xe giữa đường bỏ đi khi phát hiện có đội Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 7.

Tài xế lái xe biển xanh, biển đỏ cũng được mời kiểm tra định tính nồng độ cồn.

Một trường hợp đặc biệt xảy ra, vào khoảng 22h anh Trần Xuân Thế điều khiển xe 4 chỗ biển số Đồng Nai, khi di chuyển phát hiện phía trước có lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã dừng xe, đi bộ qua phía bên kia xa lộ Hà Nội, để lại xe cho người phụ nữ ngồi kế bên điều khiển. Ngay lập tức, người thanh niên này đã bị cảnh sát đưa về đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức 0.177 miligam/ 1 lít khí thở.

Anh cho biết, mình chạy grap chở khách từ Tân Vạn đi Sài Gòn, trước đó 2 tiếng anh uống có một chai bia. Giải thích về hành động bỏ xe để đi băng ngang xa lộ, thanh niên cho biết không phải sợ bị xử phạt mà là đi "vệ sinh".

Sau 4 ngày Nghị định 100/NĐ-CP, đa số các bác tài xế xe cơ giới đều tuân thủ chấp hành hiệu lệnh, ghi nhận ý kiến, các tài xế đều đồng tình với mức phạt để giảm thiểu tai nạn giao thông, không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia.

Để bảo đảm cho người dân vui chơi, đi lại được an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân mở cao điểm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội.

Theo đó, các đơn vị của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt PC08, Công an Thành phố sẽ duy trì việc tuần tra, kiểm soát công khai 24/24h kết hợp tuần tra kiểm soát hóa trang tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm có các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng kinh doanh rượu, bia, các "điểm đen" về tai nạn giao thông, nhất là các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn; chủ động có kế hoạch phối hợp Công an 24 quận, huyện, Cảnh sát Cơ động, Thanh niên xung phong, Dân quân tại địa phương… tiến hành tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có các lỗi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.