Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tâm bão số 5: Cây cối đổ la liệt khắp các tuyến đường ở Quy Nhơn

Bão số 5 quần thảo tại khu vực thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khiến hàng loạt cây xanh bật gốc, đổ la liệt.

Tâm bão số 5: Quy Nhơn cây cối đổ la liệt khắp các tuyến đường  - Ảnh 1.

Lúc 19h30 ngày 30.10, trong khu vực vùng nước cảng Quy Nhơn có 4 tàu vận tải với 48 người bị trôi neo, mắc cạn.

Khoảng 23h khuya 30/10, tâm bão bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào khu vực thành phố Quy Nhơn (Bình Định) khiến gió mạnh kèm theo mưa rất lớn, nhiều khu vực bị mất điện.

Ghi nhận từ phóng viên, từ chiều tối cùng ngày, gió rất mạnh khiến nhiều tuyến đường ở Quy Nhơn cây cối bật gốc, gãy đổ nằm la liệt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ra đường bởi cây đổ sẽ rất dễ xảy ra ra tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, ngay sau khi bão tan sẽ cho tiến hành dọn dẹp cây cối để giao thông thuận tiện, đảm bảo mọi sinh hoạt trở lại bình thường.

Tâm bão số 5: Quy Nhơn cây cối đổ la liệt khắp các tuyến đường  - Ảnh 2.

Nhiều cây lớn được trồng rất kiên cố trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành vẫn bật gốc.

Liên quan tới cơn báo số 5, tin từ Vietnamnet cho hay, tối 30/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định có văn bản gửi Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp 4 tàu hàng bị nạn tại vùng nước cảng Quy Nhơn.

Lúc 19h30 tối 30/10, trong khu vực vùng nước cảng Quy Nhơn có 4 tàu vận tải với 48 người bị trôi neo, mắc cạn.

Tàu Long Châu (Việt Nam) với 5 thuyền viên bị trôi neo đã va chạm vào bến phao dầu An Phú; đặc biệt, trong phao dầu An Phú có khoảng 300 tấn dầu.

Tàu Hòa Bình 45 (Việt Nam) với 16 thuyền viên và tàu Trường Thành 26 (Việt Nam) với 8 thuyền viên đang trôi neo trước thủy diện cầu cảng Quy Nhơn, có nguy cơ đâm va mắc cạn.

Tàu VSG PRIDE (Panama) với 19 thuyền viên bị trôi neo mắc cạn vào mũi Hải Minh (phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn).

Tâm bão số 5: Quy Nhơn cây cối đổ la liệt khắp các tuyến đường  - Ảnh 3.

Gió mạnh bắt đầu từ khoảng 19h đến khuya 30/10 khiến nhiều cây xanh không trụ nổi.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo điều phương tiện hỗ trợ khẩn cấp; đồng thời đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn phối hợp hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại.

Tâm bão số 5: Quy Nhơn cây cối đổ la liệt khắp các tuyến đường  - Ảnh 4.

Nhiều cây lớn được trồng rất kiên cố trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành vẫn bật gốc.

Khuya 30/10, trao đổi với Vietnamnet về tình hình ứng cứu 4 tàu hàng, ông Phạm Tuấn Linh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết: Gió vẫn còn quá to nên tàu lai khó có thể ra để tiếp cận lai dắt tàu bị nạn vào. Do đó, bão sau khi tan hoặc giảm xuống cấp độ an toàn, đội tàu lai sẽ được huy động để đưa các tàu này trở vào neo tránh trú bão an toàn.