Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ hàng chục người giúp Tuấn ‘khỉ’ bỏ trốn

(Dân sinh) - Công an vừa tạm giữ hơn 10 người vì có liên quan đến việc giúp Tuấn “khỉ” lẩn trốn sau khi nổ súng bắn chết 5 người.

Chiều 14/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", ngụ huyện Củ Chi) - kẻ nổ súng khiến 5 người tử vong ở huyện Củ Chi vào ngày 29/1.

Liên quan đến vụ án, hiện CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ hàng chục đối tượng có hành vi che giấu, giúp Tuấn "khỉ" trốn nã thời gian qua.

Tạm giữ hàng chục người giúp Tuấn ‘khỉ’ bỏ trốn - Ảnh 1.

Công an vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường nơi tiêu diệt Tuấn "khỉ" để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Cơ quan CSĐT thì danh tính những người này hiện đang được giữ bí mật để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cũng liên quan đến vụ án này, công an đang tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, sinh năm 1987) và Lê Quốc Minh (sinh năm 1993, cùng ngụ huyện Củ Chi). Đây là những nghi phạm bị điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Video: Hàng nghìn người dân hiếu kỳ từ nhiều nơi kéo về gần hiện trường để theo dõi diễn biến vụ án.

Trong sáng cùng ngày, Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng 2 lãnh đạo Công an TP. Hồ Chí Minh gồm Thiếu tướng Trần Đức Tài, Đại tá Đinh Thanh Nhàn đã có mặt tại hiện trường tiêu diệt Tuấn "khỉ" tại căn nhà hoang ở Tỉnh lộ 15, huyện Hóc Môn.

Qua kiểm tra hiện trường, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Qúy Vương đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo Ban chuyên án và một số đơn vị liên quan tại trụ sở Công an huyện Hóc Môn. Thượng tướng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, các đơn vị Công an TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục điều tra làm rõ tất cả các nội dung vụ án như: đánh bạc và giết người…, đồng thời cần tập trung điều tra, xử lý các đối tượng giúp sức, che giấu, không tố giác tội phạm.

Tạm giữ hàng chục người giúp Tuấn ‘khỉ’ bỏ trốn - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về vụ án Tuấn "khỉ".

Tại cuộc họp báo chiều ngày 14/2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ Tuấn "Khỉ" xả súng làm 5 người chết ở Củ Chi.

Liên quan đến nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn "khỉ" dùng để gây án. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định khẩu AK nghi phạm dùng gây án không thuộc quản lý của Công an TP. Hồ Chí Minh.

Theo đại tá Quang, ngay sau khi Tuấn "Khỉ" gây án, cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra tất cả các loại vũ khí Công an TP. Hồ Chí Minh đang quản lý.

"Ban giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã cử tổ công tác xuống công an các quận kiểm tra từng khẩu AK và xác định việc quản lý đang chặt chẽ, việc truy tìm nguồn gốc khẩu AK sẽ tiếp tục trong những ngày tới", đại tá Quang cho biết.