Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạm giữ người mẹ dùng dây buộc cổ, bạo hành con ở Bình Dương

(Dân sinh) - Đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi dùng dây thừng buộc vào cổ bé trai khoảng 3 tuổi kéo lê, rồi đánh đập dã man khiến cháu bé đau đớn, gào khóc.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) để làm rõ vụ người này bạo hành con.

Trước đó, tối ngày 31/1, lực lượng chức năng phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết sẽ vào cuộc làm rõ video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một bé trai khoảng 3-4 tuổi bị người phụ nữ đánh đập, bạo hành.

Công an vào cuộc xác minh clip một phụ nữ buộc cổ đánh đập bé trai ở Bình Dương - Ảnh 1.

Công an vào cuộc xác minh clip một phụ nữ buộc cổ đánh đập bé trai ở Bình Dương

Đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi dùng dây thừng buộc vào cổ bé trai khoảng 3 tuổi kéo lê, rồi đánh đập dã man khiến cháu bé đau đớn, gào khóc.

Người phụ nữ còn nhấc bổng người bé trai lên rồi ném xuống nền nhà. Không dừng lại, bà ta còn liên tục tát vào mặt bé trai rồi đập phá đồ đạc trong nhà, đòi đánh một người đàn ông đang quay video.

Theo Zing, điều tra ban đầu, ngày 24/1, bà Lư Thị Năm (60 tuổi, mẹ của Thúy) có mua 2 sợi dây chuyền vàng cho 2 con của Thúy đeo trong những ngày Tết.

Ngày 25/1, Thúy cùng 2 con đến nhà bà Năm chơi. Trong lúc nói chuyện, bà Năm nói với Thúy qua Tết trả lại 2 sợi dây chuyền vàng của bà mua cho con của Thúy. Nghe vậy, Thúy tức giận dẫn 2 con về nhà ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Sáng 26/1, Thúy đem 2 sợi dây chuyền vàng trả lại cho bà Năm rồi trở về nhà. Tức giận, Thúy dùng sợi dây dù buộc vào cổ con trai lôi lên nệm và đánh đập.

Anh Dũng, người đang sống như vợ chồng với Thúy, chứng kiến cảnh bạo hành nhưng không can ngăn mà dùng điện thoại quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Thúy từng bị Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) xử phạt hành chính về hành vi đánh con năm 2018.