Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tân Bí thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh: Lấy sức mạnh trí tuệ của tập thể và đóng góp của nhân dân đi vào cuộc sống

(Dân sinh) - Tối 16/10, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo ngay sau bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Tân BÍ thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh: Lấy sức mạnh trí tuệ của tập thể và đóng góp của nhân dân đi vào cuộc sống - Ảnh 1.

Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia họp báo

Trả lời các câu hỏi của các phóng viên về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2015, kế hoạch như nào để giúp Đảng bộ Hà Tĩnh ngày càng trong sạch và vững mạnh, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội?...

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, bản thân được nhân dân tính nhiệm, được ban chấp hành đồng thuận tin tưởng bầu với 100% số phiếu, cảm thấy đây là niềm tự hào, nhưng cũng được giao phó trách nhiệm hết sức nặng nề nên cần phải cố gắng phấn đấu hết mình để không phụ kỳ vọng của các tầng lớp cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Tân BÍ thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh: Lấy sức mạnh trí tuệ của tập thể và đóng góp của nhân dân đi vào cuộc sống - Ảnh 2.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ông Hoàng Trung Dũng (trái) tại buổi họp báo

Trước hết, công tác chuẩn bị đại hội, hoạt động đúng theo điều lệ, theo chỉ thị 35 của Bộ chính trị chỉ đạo đại hội đảng các cấp. Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh vừa học hỏi vừa quyết đoán trong công tác chỉ đạo vừa nghiêm túc thực hiện một cách khách quan, dân chủ đúng quy trình minh bạch, đúng đề án, thông qua rất nhiều cuộc hội nghị.

Tân Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX sẽ đi vào hành động cụ thể. Theo đó trước tiên phải rà soát tổng thể thực chất những tồn tại hiện nay về những việc làm được, việc chưa làm được.  Một số thông tin và các báo cáo đã thực chất chưa để qua đó có định hướng khắc phục. Phải triển khai các nhiệm vụ đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân; phải quan tâm chiều sâu, phát huy tin thần thi đua; đặt mục tiêu cụ thể trong các chương trình hành động, tạo sức lan tỏa đến từng tầng lớp cán bộ, Đảng viên và người dân; tiếp tục rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đã đạt được. Tập trung trong công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư; phát huy vai trò tham mưu của các ngành, các cấp, sức mạnh trí tuệ của tập thể và đóng góp của nhân dân..

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng mong lực lượng truyền thông nêu cao ý thức, định hướng, chia sẻ, hỗ trợ tỉnh thông tin về đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng hiệu quả hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng.