Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tăng cường phiên GDVL lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Các phiên giao dịch việc làm tổ chức từ tháng 10 cho đến cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đồng thời là dịp để các bạn trẻ, sinh viên có cơ hội tìm việc làm thêm.

Ngày 8/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH quận Ba Đình tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình năm 2022 tại trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội).

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết: Kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung trong những tháng đầu năm 2022 đã có những tín hiệu khởi sắc, thể hiện sức bật của các ngành kinh tế trọng yếu đang dần phục hồi kéo theo thị trường lao động phục hồi. Ttrong 9 tháng năm nay, Thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 168,4 nghìn lao động, đạt 105,2% kế hoạch giao trong năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ trên địa bàn quận Ba Đình.Để đảm bảo kết nối cung cầu thị trường lao động, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã phối hợp với các sở ban ngành của thành phố, cũng như các địa phương nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại, cũng như xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lao động của thành phố Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ trên địa bàn quận Ba Đình.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ trên địa bàn quận Ba Đình.

Ba Đình là một trong 4 quận trung tâm của Thủ đô. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng, nhiều doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phải tạm dừng hoặc đóng cửa, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, du lịch... Vì vậy việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại quận Ba Đình là một trong những giải pháp để thúc đấy phát triển thị trường lao động.

"Không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, mà đây cũng nh là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động để từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động", ông Nguyễn Quốc Khánh nhận định.

 Chị Dương Thu Hiền, ở phường Trung Trực (quận Ba Đình) vừa mới tốt nghiệp tại một trường đại học ở Singapore cũng tranh thủ đến phiên giao dịch việc làm lưu động tìm kiếm cơ hội. “So với các thông tin trên mạng và một số trang tuyển dụng, thông tin tuyển dụng niêm yết tại đây minh bạch và được phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Qua tham khảo thông tin từ một số đơn vị tuyển dụng, tôi sẽ kết nối lại để lựa chọn vị trí phù hợp”, chị Hiền cho biết. Từ góc độ nhà tuyển dụng, chị Trần Nguyễn Hoà Bình, trưởng phòng nhân sự Newworld Group, đơn vị chuyên về đồ nội thất cho biết: Từ nay đến cuối năm, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 30 vị trí kinh doanh, marketing, thiết kế với mức lương từ 7-12 triệu đồng. Qua phiên giao dịch việc làm lưu động, có nhiều bạn trẻ tại các phường quan tâm về vị trí việc làm để được tư vấn. Lĩnh vực việc làm của đơn vị phù hợp với thị trường các quận trung tâm của Thủ đô tạo điều kiện tìm ứng viên hợp lý.

Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Ba Đình có sự tham gia của 38 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh với 1.637 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí ngành nghề đa dạng như: Quản lý, giám sát, biên tập viên, bác sỹ, y sỹ, nhân viên hành chính, kế toán, nhân viên bán hàng… Mức lương cho người lao động dao động từ 7 - 20 triệu đồng/tháng. Trong đó tại Phiên giao dịch việc làm có 92 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động các nước: Đức Hàn Quốc, Nhật Bản... sẽ mang lại thêm những cơ hội lựa chọn công việc cho người lao động tại địa phương.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Các phiên giao dịch việc làm tổ chức từ tháng 10 cho đến cuối năm cũng là dịp để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các ngành du lịch, dịch vụ, logistic… đang gia tăng với các vị trí việc làm bán thời gian, lao động thời vụ; Đồng thời là dịp để các bạn trẻ, sinh viên có cơ hội tìm việc làm thêm.

Tham gia phiên giao dịch việc làm người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn quận và các vùng lân cận sẽ được hỗ trợ về thông tin thị trường lao động, học nghề, xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp góp phần giải quyết việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động giảm tỷ lệ thất nghiệp.