Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế

(Dân sinh) - Phát biểu tại hội trường Quốc hội ngày 5/11, đại biểu Trương Thị Yến Linh (Cà Mau) cho rằng: Trước những tồn tại, hạn chế, Chính phủ cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Theo bà Yến Linh, an ninh y tế, đại dịch COVID-19 đã, đang gây ảnh hưởng nặng nề cho toàn thế giới. Cuộc chiến chống dịch như chống giặc đã thu được kết quả tích cực và để lại nhiều bài học quý không chỉ cho chúng ta mà cho cả thế giới. Việt Nam là một trong ít quốc gia đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường, chúng ta không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

Đại biểu Trương Thị Yến Linh (Cà Mau).

Theo bà Linh, qua công tác phòng, chống dịch vẫn còn bộc lộ một số bất cập: Một là, vật tư y tế phòng, chống dịch như khẩu trang y tế, đồ bảo hộ chống dịch, nước sát khuẩn rửa tay nhanh, nhiệt kế điện tử... khi đó rơi vào tình trạng gim hàng, khan hiếm, thiếu thốn và để đẩy giá rất cao so với giá trị thực. Vật tư y tế không rõ chất lượng, nguồn gốc, đồng thời còn xuất hiện tình trạng tái chế khẩu trang, đồ bảo hộ đã qua sử dụng, không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cao phát tán bệnh dich. 

Hai là, thiếu các trang thiết bị máy móc, máy thở, máy xét nghiệm COVID-19... Từ đó phải gấp rút nhập khẩu, mua sắm bổ sung trang bị cho các đơn vị y tế. Đặc biệt, nơi có ca mắc bệnh lại xuất hiện tình trạng nâng khống giá máy xét nghiệm ở một số nơi đã gây dư luận bức xúc. Điều này phản ánh vấn đề an ninh y tế chưa có sự quan tâm đúng mức, khi gặp vấn đề thì chúng ta cứ loay hoay, lúng túng mà trước giờ chúng ta chỉ tập trung quan tâm đến an ninh lương thực, an ninh năng lượng... 

Ba là, với sự phát triển khoa học, công nghệ như vũ bão trên thế giới, việc ứng dụng phát triển nghiên cứu góp phần biến đổi gen. Đây là yếu tố chủ ý của con người, cộng thêm việc biến đổi khí hậu là yếu tố tự nhiên góp phần tăng tình trạng đột biến gen của vi khuẩn và virus, dễ gây ra những dịch bệnh nguy hiểm.

Bốn là, xuất hiện chiến tranh sinh học sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, an ninh chính trị, kinh tế - xã hội. Kính thưa Quốc hội, sức khỏe là vốn quý giá của mỗi người và con người là tài sản quý giá nhất của mỗi quốc gia. Qua đại dịch COVID-19 cho chúng ta thấy rõ, việc đảm bảo sức khỏe cho người dân cần phải được ưu tiên quan tâm đầu tư. Vì vậy, Yến Linh xin kiến nghị Chính phủ cần có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho vấn đề an ninh y tế. Ngành y tế cần ưu tiên củng cố, hoàn thiện phát triển hệ thống y tế dự phòng, đầu tư y tế cơ sở đúng chất, đảm bảo công tác chống dịch theo phương châm tại chỗ.

Một vấn đề khác được bà Yến Linh nêu lên là việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo áp lực cho các cơ sở y tế phải chăm lo đời sống, thu nhập tăng thêm cho công nhân viên, xã hội hóa ngành y tế. Trong năm 2019, cơ sở tư nhân tăng khoảng 156 cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có cơ sở y tế tư nhân, tỷ lệ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao hơn nhiều so với đơn vị bệnh viện của một tuyến tỉnh. 

Bà Yến Linh kiến nghị Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, đặc biệt những cơ sở có nguy cơ cao. Xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.