Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo

Ngày 9/2/2023, tại Hội trường B Quận ủy Quận 3, chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” đã được tổ chức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ tặng sổ BHXH cho thành viên hộ nghèo, cận nghèo chưa tham gia BHXH, người dân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện tham gia BHYT trên địa bàn.

Chương trình hưởng ứng Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão” do ngành BHXH Việt Nam phát động và cũng là hoạt động thường niên, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; phấn đấu hoàn thành mục tiêu “BHXH, BHYT toàn dân”.

Trao sổ bảo hiểm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Trao sổ bảo hiểm cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, BHXH Quận 3 đã phát động, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đóng góp để tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận. Qua đó, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay từ các nguồn lực của xã hội, lan tỏa tuyên truyền tính nhân văn, nhân đạo như mục tiêu nhiệm vụ của ngành, góp phần xây dựng Quận 3 ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại chương trình đã trực tiếp trao 123 sổ BHXH; 43 thẻ BHYT cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Đang và 92 thẻ BHYT hộ gia đình, với tổng số tiền là 162,7 triệu đồng. Theo kế hoạch, đây là đợt trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT đầu tiên của năm 2023.

Tại buổi Lễ, Lãnh đạo UBND Quận, BHXH TP. HCM đã trao Thư cảm ơn và tặng hoa tri ân các đơn vị mạnh thường quân.

Tại Chương trình đã trực tiếp trao 123 sổ BHXH; 43 thẻ BHYT cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn.

Tại Chương trình đã trực tiếp trao 123 sổ BHXH; 43 thẻ BHYT cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn.

Bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được nhận thẻ BHYT, sổ BHXH, nhận được tấm lòng của các nhà hảo tâm, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - đại diện người dân được tặng sổ BHXH và thẻ BHYT từ Chương trình chia sẻ đã biết đến những lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện đem lại từ trước đó. Nên khi được cầm cuốn sổ BHXH, thẻ BHYT trên tay, bà rất xúc động. Theo bà Hồng, thẻ BHYT, sổ BHXH sẽ tạo khởi đầu cho những người dân khó khăn như bà tiếp tục tích góp, dành dụm, để tiếp tục tham gia. Với mong muốn giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, khi chẳng may ốm đau, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và kinh tế gia đình, có được đồng lương hưu khi tuổi già đến, mà không phiền hà đến con cháu sau này.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ngành BHXH Việt Nam phát động là một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và thiết thực với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội cho một bộ phận người dân yếu thế.

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thành phố, các đơn vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã trao tặng 1.795 sổ BHXH và 16.679 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thành phố, các đơn vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã trao tặng 1.795 sổ BHXH và 16.679 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sổ BHXH, thẻ BHYT được trao tặng của Chương trình không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ BHYT khi tuổi già. Quan trọng hơn, khi tham gia BHXH, BHYT là người dân được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội quốc gia, bên cạnh việc được quỹ an sinh xã hội quốc gia đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, có cơ hội được chia sẻ lại với cộng đồng.

Thời gian qua, BHXH TP.HCM đã nhận được sự chung tay của các đơn vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng thực hiện hoạt động ý nghĩa này. Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Thành phố, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trao tặng 1.795 sổ BHXH và 16.679 thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.