Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạo niềm tin cho doanh nghiệp tư nhân tham gia vào phát triển năng lượng nhanh và bền vững

(Dân sinh) - Thu hút đầu tư tư nhân là một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 55/2020/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020. Phía doanh nghiệp đánh giá, Nghị quyết đã "cởi trói" và tạo niềm tin cho khối DN tư nhân, là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tư nhân tham gia vào phát triển năng lượng nhanh và bền vững.

Tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 vừa diễn ra, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị nhằm phát triển thị trường năng lượng Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Trung Nam, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc cho biết, Nghị quyết số 55 đã "cởi trói" và tạo niềm tin cho khối doanh nghiệp tư nhân khi đã giải quyết hai vấn đề lớn là cho phép tất cả các thành phần kinh tế đều được tham gia vào phát triển năng lượng. 

Đồng thời, tháo bỏ những rào cản và xoá bỏ độc quyền để tư nhân tham gia vào truyền tải. “Đây là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tư nhân tham gia vào phát triển năng lượng nhanh và bền vững", ông Tiến nhấn mạnh. 

Để minh chứng, ông Tiến đơn cử, hiện nay Trung Nam đang có đường dây truyền tải 500KV dài 15km, DN tư nhân làm chỉ mất 6-8 tháng, nhưng nếu Tập đoàn EVN làm thì phải mất tới 4 năm. 

"Thật ra, EVN có tiềm lực tài chính nhưng họ phải tuân thủ quy trình với nhiều thủ tục, còn doanh nghiệp tư nhân có thể làm ngay”, ông Tiến nói.

Cho rằng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân vào cả phát triển nguồn năng lượng và hạ tầng sẽ đẩy nhanh thực hiện các dự án nói riêng và phát triển thị trường năng lượng nói chung, đại diện Tập đoàn Trung Nam nhấn mạnh, với việc ban hành Nghị quyết 55, Đảng, Chính phủ đã cho doanh nghiệp đòn bẩy, nhưng doanh nghiệp cần điểm để đặt đòn bẩy. 

"Nghĩa là cần hành lang pháp lý hoàn thiện, cần cơ chế chính sách thuận lợi, tạo điều kiện để DN bật lên. Mong rằng các bộ, ngành đưa ra hành lang pháp lý và các điều kiện cần và đủ để tư nhân tham gia vào thị trường năng lượng”, ông Tiến kiến nghị.

Dưới góc độ của doanh nghiệp phát triển điện mặt trời, ông Nguyễn Hải Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Tái tạo BIM (Tập đoàn BIM Group) cho biết, DN của ông đầu tư dự án điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận, tuy nhiên, năm 2019, DN đã gặp khó khăn do hạn chế công suất lưới truyền tải.

Dự kiến, hơn 2.000MW điện mặt trời sẽ được xây dựng đến cuối năm 2020, trong đó, BIM Group dự kiến sẽ có thêm 50MW được đưa vào vận hành nâng tổng công suất lên trên 400MW điện mặt trời đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận. 

Do đó, doanh nghiệp này mong muốn những tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đi đúng hướng như hiện nay.

Cũng tại diễn đàn, bà Bùi Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty Angelin Energy, một DN FDI cho biết, Angelin Energy chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh quốc tế mảng khí thiên nhiên, xây dựng các cảng LNG (khí tự nhiên hóa lỏng), con đường xây dựng phát triển năng lượng khí, năng lượng sạch, kinh nghiệm phát triển tại các thị trường quốc tế và có những đề xuất đến Chính phủ, cơ quan ban ngành về quy chuẩn kỹ thuật, khung pháp lý cho lĩnh vực này.

"Chúng tôi cũng mong rằng các ban ngành liên quan sẽ tạo cơ chế, mở ra cơ hội tốt để các nhà đầu tư FDI có thể đầu tư, nhập khẩu và phát triển các dự án ISO tank tại thị trường Việt Nam”, đại diện Angelin Energy kiến nghị.