Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ra mắt Văn phòng đại diện tại Bình Dương

(Dân sinh) - Ngày 6/1, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo chính thức ra mắt Văn phòng đại diện tại Bình Dương. Văn phòng đặt tại địa chỉ 330 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Hoàng Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo khẳng định, với mong muốn đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, khách quan, hấp dẫn và sâu rộng của bạn đọc, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo cố gắng là cầu nối giữa các địa phương với bạn đọc TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Đó là lý do để Tạp chí ra mắt Văn phòng đại diện tại Bình Dương (phụ trách khu vực Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh). 

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hùng, Ủy viên Ban Biên tập công bố quyết định thành lập Văn phòng, các Quyết định phân công nhân sự phụ trách Văn phòng đại diện Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo tại Bình Dương.

 Ông Lương Hoàng Hưng (bên trái) trao quyết định thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tại Bình Dương.

Ông Lương Hoàng Hưng (bên trái) trao quyết định thành lập Văn phòng đại diện Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tại Bình Dương.

Theo phân công của Ban Biên tập Tạp chí, nhà báo Biện Tấn Mân làm Trưởng Văn phòng đại diện, nhà báo Nguyễn Quang Hải làm Phó trưởng Văn phòng đại diện - phụ trách mảng nội dung, nhà báo Biện Tấn Dũng làm Phó trưởng Văn phòng đại diện - phụ trách kinh doanh và trị sự.

“Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo sẽ phát triển nhiều hơn nữa trong kỷ nguyên số, nhất là tại vùng trọng điểm kinh tế phía Nam như Bình Dương”, nhà báo Biện Tấn Mân - Trưởng Văn phòng đại diện Bình Dương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trưởng Văn phòng đại diện Bình Dương cũng gửi lời cảm ơn sự đồng thuận của các cấp sở, ngành tại Bình Dương và sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.