Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập huấn công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng và tăng cường năng lực bảo vệ môi trường.

Ngày 8/12/2022, Tại Tp Đà Lạt, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, định mức kinh tế kỹ thuật và tăng cường năng lực bảo vệ môi trường cho các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công cách mạng trên toàn quốc.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bà Hoan; Lãnh đạo cục người có công, Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Trung Tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trên toàn quốc.

Hội nghị tập trung thào luận việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công Cách mạng trong những năm qua và xây dựng phương hướng thực hiện các chính sách ưu đãi Người có công Cách mạng trong những năm tới.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bà Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bà Hoan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các Trung Tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Cách mạng đã tập trung thảo luận góp ý việc triển khai thực hiện Quyết định số 525/ QĐ-TTg Ngày 16/4/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng, điều dưỡng tại các trung tâm Điều dưỡng người có công Cách mạng. Đến năm 2025 hình thành 71 cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công Cách mạng trên phạm vi cả nước. Nâng công suất phục vụ điều dưỡng người có công cách mạng lên quy mô 7.030 giường vào năm 2025 và 7.350 giường vào năm 2030; phục vụ nuôi dưỡng đạt 70% số đối tượng được hưởng chế độ nuôi dưỡng vào năm 2025 và 100% số đối tượng được hưởng chế độ nuôi dưỡng vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao sự nổ lực cố gắng trong công tác nuôi dưỡng điều dưỡng người có công Cách mạng của các Trung tâm Điều dưỡng, nuôi dưỡng Người có công trong những năm qua và chỉ đạo các Trung tâm phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Cách mạng.

Các đại biểu tại hội nghị tập huấn

Các đại biểu tại hội nghị tập huấn

Cụ thể là tập trung củng cố tổ chức bộ máy hoạt động của các trung tâm; xây dựng đội ngũ cán bộ viện chức và người lao động các Trung tâm đu mạnh để thực hiện tốt công tác nu6i dưỡng điều dưỡng người có công Cách mạng. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công Cách Mạng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ ưu đãi người có công cách mạng.

"Thực hiện công tác chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, vừa là nhiệm vụ cao cả được Đảng Nhà nước giao, nhưng điều thiêng liêng hơn là sự tri ân nghĩa tình sâu nặng “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Qua hội nghị này, các Trung tâm Điều dưỡng, nuôi dưỡng Người có công các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp thu được nhiều ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, hướng dẫn của Cục Người có công đễ thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc người có công với Cách mạng tốt hơn nữa"-Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh.