Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập huấn về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu y tế cho ngư dân Lý Sơn

(Dân sinh) - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức “Tập huấn về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu y tế” cho ngư dân Lý Sơn là chủ tàu, thuyền viên tàu khách, tàu vận tải biển và phương tiện đánh bắt hải sản trên biển.

Đợt tập huấn này nhằm trang bị cho ngư dân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để hành nghề an toàn trên biển cũng như các biện pháp xử lý, ứng phó tình huống và thông tin liên lạc báo nạn khi người, phương tiện của mình gặp nạn; đồng thời, cung cấp những thông tin kỹ năng sử dụng tín hiệu, kênh, tần số liên lạc, cách xử lý, ứng phó sự cố trên biển…

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: “Quảng Ngãi là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất nước, đối với Lý Sơn lại có thêm đặc trưng ngoài khai thác hải sản còn có hoạt động vận tải hành khách với số lượng lớn, trong đó có cả du khách trong và ngoài nước. Do đó, chúng tôi thường xuyên duy trì việc tổ chức các lớp tập huấn để trang bị kiến thức cho ngư dân về an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu y tế cho ngư dân ở đây”.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm khu vực II đã tiếp nhận xử lý 76 thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, thực hiện 12 lượt điều động phương tiện chuyên dụng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, trực tiếp ứng cứu và hỗ trợ 73 người, phối hợp với các cơ quan liên quan ứng cứu và hỗ trợ 133 người, hỗ trợ lai dắt 2 phương tiện thoát khỏi khu vực nguy hiểm về đất liền an toàn.