Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đồng thời sớm ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời tái định cư, Thừa Thiên – Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 1.

Nhiều khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại Thừa Thiên - Huế hiện vẫn đang xây dựng dang dở

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài hơn 98km qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì dự án dài 62,5km, đi qua địa bàn 4 huyện, thị xã là Phú Lộc, Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền. Tổng cộng có 178 hộ phải di dời bố trí tái định cư.

Trong đó, huyện Phong Điền có 83 hộ được bố trí vào 3 khu tái định cư đang được triển khai xây dựng tại xã Phong Mỹ, Phong Xuân và Phong Sơn. Tại Hương Trà có 52 hộ di dời tái định cư, gồm 4 khu tái định cư tại các phường Hương Xuân, Hương Vân, xã Hương Thọ và xây dựng đường số 2 khu tái định cư Cà Ruộng. Tại Hương Thủy có 43 hộ, gồm 2 khu tái định cư tại xã Thủy Bằng và Phú Sơn.

Theo tiến độ hợp đồng thi công, đến giữa tháng 2 các khu tái định cư phải hoàn thành việc cắm mốc cho các hộ dân bốc thăm nhận lô. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều khu táo định cư vẫn đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thiện mặt bằng cùng hệ thống điện, nước.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra hiện trường về tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và nghĩa trang phục vụ Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ngày 3/3 vừa qua, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có buổi đi kiểm tra hiện trường về tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và nghĩa trang phục vụ Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tại Phong Điền, ông Phương yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện lập biên bản hiện trạng thi công và buộc nhà thầu cam kết trong thời gian cbthể phải hoàn thành phần hạ tầng để người dân có thể bốc thăm nhận lô tái định cư.

Đối với thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư để phục vụ dự án diễn ra còn chậm, chưa đáp ứng được tiến độ đề ra.

Sau khi đi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, ưu tiên hoàn thành các hạng mục san nền, cắm mốc phân lô, giao đất, đảm bảo cấp nước, cấp điện, đường giao thông để người dân xây dựng nhà; tổ chức rà soát, vận động người dân chủ động sắp xếp, thuê nhà tạm cư trong quá trình xây dựng nhà, bàn giao trước mặt bằng, đảm bảo điều kiện để tổ chức thi công.

"Tiến độ xây dựng các khu tái định cư đến nay cơ bản là chậm trễ. Phải làm rõ nguyên nhân từ đâu, nhà thầu thi có vướng mắc, kiến nghị gì không? Không thể cả hệ thống chính trị ngồi chờ mấy "ông" nhà thầu được. Bây giờ đơn vị thi công cam kết nếu xong hạ tầng điện nước trong một tuần thì phải huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ làm ngay", ông Phương yêu cầu.