Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tàu 743 đưa ngư dân bị nạn trên biển về đất liền

(Dân sinh) - Dự kiến đến sáng 14/3, tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân sẽ đưa các ngư dân Kiên Giang gặp nạn trên biển về đến đất liền và tiến hành bàn giao cho địa phương và gia đình.

Ngày 11/3, tàu 743 thuộc Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, đã tiếp nhận thi thể ông Huỳnh Văn Hồng (SN 1965) cùng 6 ngư dân Kiên Giang gặp nạn trên biển từ đảo Núi Le, quần đảo Trường Sa, đưa về đất liền. 

Trước đó, vào lúc 7 giờ, ngày 9/3, tàu cá KG 94708TS đang khai thác hải sản cách đảo Tiên Nữ 60 hải lý về hướng Nam - Đông Nam thì bị sóng đánh chìm, 7 ngư dân đã nhảy khỏi tàu và trôi dạt trên biển. 

Đến khoảng 2 giờ ngày 10/3, các ngư dân này được tàu cá Bình Định BĐ 97551 TS đang khai thác hải sản cách đảo Tiên Nữ 30 hải lý về phía Nam phát hiện đưa lên tàu. Trong quá trình trôi dạt, do sóng to và lạnh, lại ở dưới nước lâu nên ông Huỳnh Văn Hồng đã đuối sức dẫn đến tử vong trước khi được đưa lên tàu cá BĐ 97551TS. 

Tàu 743 đón các ngư dân Kiên Giang bị nạn.

Tàu 743 đón các ngư dân Kiên Giang bị nạn.

Tàu cá BĐ 97551TS đã liên hệ báo tin cho Làng Chài đảo Núi Le. Được sự chỉ đạo của Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, lúc 8 giờ ngày 10/3, tàu 743 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đảo Núi Le đã cơ động tiếp cận tàu cá BĐ 97551TS để tiếp nhận các ngư dân bị nạn đưa về đất liền. 

Sau khi tiếp nhận 6 ngư dân và thi thể ngư dân Huỳnh Văn Hồng, cán bộ chiến sĩ trên tàu 743 tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế và bố trí ăn nghỉ chu đáo, tình hình sức khỏe của 6 ngư dân đã ổn định; đồng thời bố trí nơi bảo quản thi thể ngư dân Huỳnh Văn Hồng.

Dự kiến đến sáng 14/3, tàu 743 về đến đất liền và tiến hành bàn giao cho địa phương và gia đình. Tàu cá KG 94708TS do ông Lê Thành Dũng (SN 1970), thường trú tại phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng hành nghề lưới, xuất bến vào ngày 2/3.