Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tàu cá cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trong nhiều giờ qua.

VOV điện tử dẫn nguồn tin từ  lãnh đạo xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết đến sáng 9/8, vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trên biển.

Trước đó, vào chiều 8/8, tàu cá mang số hiệu HT 20408 TS của ông Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) đang hoạt động nghề câu tại vùng lộng biển Hà Tĩnh và di chuyển về cách đất liền khoảng 20 hải lý thì bị hỏng máy không di chuyển được. Tại thời điểm này trên thuyền có 5 ngư dân (4 nam, 1 nữ).

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu cỡ lớn của Hải đội 2 ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sóng to, gió lớn, tàu cứu hộ chưa thể ra khơi.

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, hiện nay, chính quyền địa phương cũng đang điều động các phương tiện, lực lượng cùng các tàu cá ngư dân ra tìm kiếm, cứu năm ngư dân.

Do thời tiết ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển có sóng to, gió lớn, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp khó khăn.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Tiểu ban an toàn nghề cá, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức cứu hộ, cứu nạn; thông báo cho các chủ phương tiện (tàu, thuyền) đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu, thuyền gần khu vực tọa độ trên để hỗ trợ, cứu hộ.

Đồng thời, thông báo cho các tàu của ngư dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa trong quá trình hoạt động trên biển tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn năm ngư dân.