Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tàu cá gặp nạn giữa biển, 9 ngư dân Huế được ứng cứu kịp thời

Trong lúc đang đánh bắt thuỷ sản trên biển, một tàu cá của ngư dân Thừa Thiên Huế gặp sự cố chết máy, bị sóng biển đánh chìm.

Các ngư dân trên tàu cá gặp nạn được ứng cứu vào bờ an toàn

Các ngư dân trên tàu cá gặp nạn được ứng cứu vào bờ an toàn

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vào tối 2/10, đơn vị nhận được tin báo tàu cá số hiệu TTH 96365 TS do ông Dương Đe (SN 1978, trú tổ dân phố Tân Bình, phường Thuận An, TP Huế) làm chủ tàu không may gặp nạn trên biển.

Vào thời gian nói trên, trên tàu cá có 9 ngư dân, đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế thì gặp sự cố máy bị hỏng. Sau nhiều giờ trôi dạt trên biển, tàu cá bị sóng đánh chìm. 

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng điều động phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và huy động 2 tàu cá TTH 49125 TS; TTH 92945 TS của người dân địa phương cùng phối hợp ra vị trí tàu cá của ông Đe gặp nạn để ứng cứu.

Đến 22h40 cùng ngày, tàu cá NA 99886 TS do ông Lê Quốc Thế (SN 1986, trú ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm nghề câu phối hợp với lực lượng BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 tàu cá của ngư dân ứng cứu thành công 9 ngư dân trên tàu cá TTH 96365 TS.

Tiếp đó, các ngư dân bị nạn được đưa về Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An để kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe các ngư dân đều ổn định.