Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tết nơi chốt chặn vùng biên

Những ngày giáp tết Nguyên đán, trời lạnh cắt da, cắt thịt, nhưng không kể ngày hay đêm, cán bộ chiến sỹ bộ đội Biên phòng Nghệ An và công an các địa phương, thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra tại các khu vực đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm ma túy, buôn lậu…

Nghệ An có tuyến biên giới dài hơn 468 km tiếp giáp nước bạn Lào với nhiều đường mòn, lối mở. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID – 19 ở Lào cũng đang diễn biến phức tạp. Vì vậy bộ đội Biên phòng, công an và các cơ quan chức năng cùng các địa phương, đã có phương án bảo vệ các chốt chặn nơi vùng biên này những ngày tết đến xuân về.

Riêng nhiệm vụ ngăn ngừa dịch xâm nhập qua biên giới, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thực hiện quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép để tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã thành lập và duy trì 01 sở chỉ huy, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong công tác quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID–19. Lập 33 chốt kiên cố và bán kiên cố trên biên giới với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm kiên cường bám trụ, tạo thành "hàng rào sống" khép kín trên biên giới, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng chuẩn bị tết tại chốt trạm vùng biên Kỳ Sơn (Nghệ An).

Bộ đội Biên phòng chuẩn bị tết tại chốt trạm vùng biên Kỳ Sơn (Nghệ An).

Mất hơn 4 tiếng đồng hồ, vượt qua hơn 200km, dèo dốc quanh co, núi non hiểm trở, chúng tôi có mặt tại đồn biên phòng Phúc Sơn, giáp biên giới Việt – Lào. Khu vực biên giới này có đường mòn lối mở qua Lào nên được các chiến sỹ túc trực canh gác rất chặt chẽ. Tiếp chúng tôi Thiếu tá Đặng Thọ Sơn, Phó đồn trưởng, đồn biên phòng Phúc Sơn, cho biết: “Trong tình hình chung của cả nước phòng chống dịch, các lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ chúng tôi cũng ngày đêm canh gác bảo vệ biên giới. hầu hết các chiến sỹ lâu lắm không được về thăm nhà, nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết. Anh em chiến sỹ đều xác định tư tưởng tốt để đảm bảo công tác trong dịp tết”.

Thiếu Tá Nguyễn Bá Kỷ, Chính trị viên Phó, đồn biên phòng Phúc Sơn, cho biết: “Hiện tại tình hình vẫn ổn định, chúng tôi có một chốt cách đồn 5km, đường đi hết sức khó khăn, nhưng 8 đồng chí vẫn thay phiên nhau trực chốt đảm bảo an toàn biên giới. Một tháng đơn vị tiến hành đổi quân 1 lần. Dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua”.

Nhân dân vào tặng bánh chưng và mì tôm ăn tết cho các chiến sỹ trực tại chốt trạm Phúc Sơn.

Nhân dân vào tặng bánh chưng và mì tôm ăn tết cho các chiến sỹ trực tại chốt trạm Phúc Sơn.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang triển khai 3 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị và địa bàn trọng điểm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới, nhất là tuyến biên giới đất liền đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các quy định, chế tài về xử lý hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; về nguy cơ nhập cảnh trái phép làm lây lan nguồn bệnh qua biên giới vào nội địa. Vận động nhân dân không tham gia xuất, nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh truyền thông xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch của bạn Lào; dự báo tình hình sớm đối với số công dân Việt Nam ở Lào trở về nước. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của bạn Lào trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây, tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến hai bên biên giới.

Chính quyền địa phương vào chúc tết các cán bộ chiến sỹ tại chốt trạm ở Phúc Sơn.

Chính quyền địa phương vào chúc tết các cán bộ chiến sỹ tại chốt trạm ở Phúc Sơn.

Rời đồn biên phòng Phúc Sơn, thuộc huyện Anh Sơn (Nghệ An), chúng tôi, đến thăm đồn biên phòng Môn Sơn thuộc huyện Con Cuông (Nghệ An). Đóng quân bên đập Phà Lài, trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, giáp biên giới Việt – Lào. Đây là vùng biên giới rất khó khăn. Vào sâu phía trong biên giới Việt – Lào là hai bản Búng và Cò Pạt, là hai bản của tộc người Đan Lai. Tộc người Đan Lai, dù đã được Đảng, nhà nước và địa phương quan tâm rất nhiều nhưng tộc người này vẫn còn rất nhiều hủ tục lạc hậu, dân trí rất thấp. Chính điều này tạo nhiều cơ hội cho tội phạm và những người dân thiếu hiểu biết làm điều phạm tội. Chính vì thế đồn biên phòng Môn Sơn là một trong những đồn quan trọng tại khu vực biên giới này. Tiếp chúng tôi, Thượng tá Lê Văn Hải, Chính trị viên, đồn biên phòng Môn Sơn, cho biết: “Làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại đây cũng có nhiều khó khăn, do địa bàn ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, chiếm 80%. Dân trí khá thấp nên việc tham gia phòng chống dịch, lãnh đạo cùng các cán bộ chiến sỹ cũng có vất vả. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền các kiến thức về phòng chống dịch cho nhân dân hiểu. Những ngày xuất hiện F0 thì các lãnh đạo cũng như cán bộ, chiến xý tham gia truy vết, làm công tác an ninh tại các khu cách ly. Dù tết đến nhớ người thân và gia đình nhưng lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ, đều quyết tâm canh gác chặt chẽ để phòng chống dịch”.

Tại các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới, không kể ngày nắng hay đêm mưa, cán bộ chiến sỹ thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra tại các khu vực đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, địa hình hiểm trở song cán bộ chiến sỹ các tổ chốt luôn xác định phương châm "chống dịch như chống giặc" để hoàn thành tốt nhiệm vụ "kép": quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID–19.

Một chốt trạm tại huyện Kỳ Sơn(Nghệ An).

Một chốt trạm tại huyện Kỳ Sơn(Nghệ An).

Ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cho biết: “Địa bàn huyện Quế Phong cũng có khá nhiều đường mòn, lối mở qua Lào, nhưng địa hình cùng thuận lợi nên cho đến hiện tại tình hình ổn. Các vụ xuất nhập cảnh trái phép và buôn ma túy, buôn lậu cơ bản phát hiện sớm và xử lí hết. Hiện tại trên toàn huyện có 11 chốt trạm. Những ngày tết thì địa phương phối hợp cùng bộ đội Biên phòng trực nghiêm ngặt. Quyết tâm không để người dân xuất nhập cảnh trái phép hoặc các loại tội phạm thoát được”.

Tại xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Tại khu vực này chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng Nghệ An, đã lập 6 chốt phòng chống dịch. Công an xã cùng bộ đội Biên phòng phối hợp túc trực ngày đêm để phòng chống dịch, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm ma túy, buôn lậu…Tại chốt trực số 6, thiếu tá Vi Văn Thắng, Trưởng công an xã Mỹ Lý, tâm sự: “Những ngày tết, ai cũng muốn về đoàn tụ gia đình, nhưng vì nhiệm vụ, chúng tôi xác định tư tưởng là phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Kỳ Sơn là huyện có nhiều đường mòn, lối mở sang Lào, nên trên toàn huyện hiện nay có đến 47 chốt, để phòng chống dịch, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Mặc dầu tết nhưng các chốt trạm vẫn canh gác ngày đêm. Đảm bảo an toàn, đảm bảo chủ quyền và an ninh biên giới”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp cùng các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 20 vụ/102 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, khởi tố 4 vụ/9 đối tượng. Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp cùng các lực lượng và nhân dân trên địa bàn phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ/20 đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Khởi tố 2 vụ/2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.