Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thả hơn 30 triệu muỗi mang Wolbachia phòng sốt xuất huyết

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phối hợp ngành y tế tỉnh Bình Dương triển khai thả hơn 30 triệu muỗi mang Wolbachia tại 5 phường của TP. Thủ Dầu Một gồm: Phú Cường, Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp Thành và Chánh Nghĩa. Các số liệu cho thấy tỷ lệ muỗi tại thực địa đã đạt tiêu chí để có thể ngừng thả.

Theo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, sau 30 tuần triển khai thả hơn 30 triệu muỗi mang Wolbachia tại 5 phường của TP. Thủ Dầu Một gồm: Phú Cường, Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp Thành và Chánh Nghĩa, các số liệu cho thấy tỷ lệ muỗi tại thực địa đã đạt tiêu chí để có thể ngừng thả. Lượng muỗi vằn mang Wolbachia sẽ tăng dần trong quần thể, sau đó duy trì ổn định mà không cần thả thêm.

Cơ bản, dự án Wolbachia khu vực phía Nam đã hoàn thành giai đoạn thả muỗi và bước sang giai đoạn theo dõi.

Thời gian tới, dự án tiếp tục thu muỗi từ các bẫy đang đặt tại một số hộ dân nhằm theo dõi tỉ lệ muỗi vằn mang Wolbachia trong quần thể muỗi địa phương và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình mắc sốt xuất huyết tại các địa bàn thả muỗi.

Tuy nhiên, theo Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, hiện các ca mắc sốt xuất huyết vẫn có thể phát sinh sau khi thả muỗi bởi cần có thời gian để tỷ lệ Wolbachia tăng dần và thiết lập ổn định trong quần thể muỗi vằn nhưng số ca mắc sẽ giảm đáng kể khi mật độ muỗi vằn mang Wolbachia tăng lên. 

Triển khai thả muỗi vằn mang Wolbachia tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày 24/3 (CTV)

Triển khai thả muỗi vằn mang Wolbachia tại TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương ngày 24/3 (CTV)

Thời gian qua, muỗi mang Wolbachia đã được thả tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là lần đầu muỗi vằn mang Wolbachia được thả tại khu vực phía Nam - địa bàn được xem là những điểm nóng về dịch sốt xuất huyết hằng năm.

Được biết, Wolbachia là dự án thả trứng muỗi hoặc muỗi vằn mang Wolbachia để kiểm soát bệnh sốt xuất huyết. Wolbachia là vi khuẩn sản sinh tự nhiên, không có biến đổi gene muỗi, an toàn cho người, động vật và môi trường. Tính đến nay, chương trình muỗi thế giới (WMP) đã triển khai thả muỗi Wolbachia tại 11 quốc gia của 3 châu lục với tổng dân số hơn 8,5 triệu người và tổng diện tích bao phủ là 1.416 km2. 

Dự án này được Bộ Y tế phê duyệt và do Viện Pasteur TP.HCM, Chương trình Muỗi thế giới và tổ chức Action on Poverty tại Việt Nam phối hợp thực hiện.