Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Bán đất trái thẩm quyền, 2 cán bộ xã bị khởi tố bắt giam

Với hành vi bán đất trái thẩm quyền, nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã An Bình, huyện Kiến Xương bị khởi tố theo khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Nguồn tin riêng của Dân sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bắt giam 2 cán bộ xã An Bình, huyện Kiến Xương để  điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn theo khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự. 

Cụ thể 2 cán bộ vừa bị khởi tố bắt giam là ông: Bùi Duy Đông, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú tại thôn Bình Trật Nam (nguyên là Chủ tịch UBND xã An Bình giai đoạn 2015- 2020) và Nguyễn Duy Môn  sinh năm 1962, cán bộ địa chính xã. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hồ sơ vụ việc bước đầu thể hiện, giai đoạn 2015 -2017 ông Bùi Duy Đông lúc đó là Chủ tịch  UBND xã An Bình đã chỉ đạo ông Nguyễn Duy Môn cán bộ địa chính xã bán 9 lô đất (5 lô ở thôn  An Trạch và 4 lô ở thôn Bằng Trạch) không qua đấu giá gây thất thoát cho nhà nước gần 800 triệu đồng và nhận gần 2 tỷ đồng tiền chuyển đổi mục đích đất xen kẹt sang đất ở của 39 hộ dân, nhưng chưa giao đất cho dân.

Mặc dù đã chỉ đạo cho cán bộ địa chính xã bán 9 lô đất nói trên, nhưng vào năm 2019, Chủ tịch UBND xã An Bình - Bùi Duy Đông vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện xin đấu giá 09 lô đất đó. 

 Liên quan đến những vụ việc “lùm xùm” ở xã An Bình; Trước đó  vào ngày 13/5/2020  tại đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã xảy ra tình trạng phiếu bầu không hợp lệ "suýt" lọt vào hòm phiếu nhằm làm sai lệch kết quả bầu cử. Ngày Đại hội hôm đó, sau khi các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã thì tổ kiểm phiếu do ông Nguyễn Xuân Hoài, cán bộ văn thư xã An Bình, làm tổ trưởng đã bê hòm phiếu lên trên gác 2 của trụ sở UBND để kiểm phiếu.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, Bí thư Đoàn thanh niên của xã An Bình là anh Nguyễn Ánh Dương đã đề nghị cơ quan công an kiểm tra người của ông Hoài thì thu được 20 phiếu bầu khống. Tất cả các phiếu này đều gạch tên anh Dương ra khỏi danh sách được bầu.

Sau khi phát hiện sự việc, các đại biểu đã đề nghị dừng Đại hội để cơ quan Công an huyện Kiến Xương làm rõ sự việc. Trong bản tường trình, ông Hoài bước đầu nhận trách nhiệm và cho biết không có ai xúi giục mình làm việc này.

Căn cứ mức độ vi phạm, chính quyền địa phương đã họp và thống nhất quyết định khai trừ Đảng, buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Xuân Hoài do "giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu cử, làm sai lệch kết quả bầu cử".