Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình bắt 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 8.400 tỷ đồng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình vừa khởi tố 12 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với giao dịch hơn 8.400 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (33 tuổi), trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình và Lại Đăng Thắng (34 tuổi), trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Ngay sau khi có thông tin, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an TP Thái Bình tập trung đấu tranh triệt xóa. Lực lượng công an xác định, kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Tiến - biệt danh "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 25/12, Công an TP Thái Bình phối hợp với hơn 200 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong đường dây trên. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 7 xe ô tô, 5 bộ máy vi tính, nhiều điện thoại di động các loại cùng một số hung khí và tài liệu khác liên quan.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, Tiến tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Ngày 30/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". 

Hiện, cơ quan chức năng TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.