Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Bầu, điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Ngày 08 và 13/12, Tỉnh Thái Bình đã tiến hành bẩu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, 5 đồng chí là cán bộ lãnh đạo 1 số sở, ngành, đơn vị, huyện đã được bầu, luân chuyển, giao nhiệm vụ công tác mới.

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, luân chuyển.

Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, luân chuyển.

Cụ thể bà Phạm Thị Như Phong, Trưởng ban Văn hóa  - Xã hội, HĐND tỉnh được luân chuyển đến nhận công tác tại huyện Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Thư nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư được luân chuyển đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Trịnh Xuân Hảo, Trưởng ban Quản lý bến xe, bến sông, Sở Giao thông Vận tải được điều động đến nhận công tác tại Sở Tư pháp, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào ngày 8/12, tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026, cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm cao, ông Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026.