Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Điều tra cái chết bất thường của cụ ông 62 tuổi tại nhà nghỉ

Đi cùng bạn gái vào nhà nghỉ, sau khoảng 40 phút đồng hồ, nhân viên lễ tân nhà nghỉ phát hiện ông cụ đã tử vong.

Sáng ngày 18-11, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến một người đàn ông tử vong bất thường ở nhà nhà nghỉ L.A 2 đóng trên địa bàn xã.

Thái Bình:  Điều tra cái chết bất thường của cụ ông 62 tuổi tại nhà nghỉ - Ảnh 1.

Nhà nghỉ L.A nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu vị lãnh đạo xã này cung cấp, khoảng 16h chiều hôm qua (17-11), chính quyền địa phương và Công an xã nhận được tin báo, tại  nhà nghỉ L.A 2 có người đàn ông đến thuê phòng nghỉ theo giờ bị tử vong bất thường.                                     

Ngay lập tức công an xã đã đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.             

Theo đó, vào khoảng 15h55" ngày 17/11 ông Lưu Hồng Q. (SN 1958) cùng bà Nguyễn Thị M.(SN  1977,  trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ) có đến thuê căn  phòng trên tầng 2 của nhà nghỉ để "tâm sự".                                            

Khi 2 người lên phòng được khoảng 30 phút, thì người phụ nữ hớt hải chạy xuống nói với lễ tân đi gọi xe taxi. Sau ít phút người phụ nữ thuê phòng cùng lái xe taxi quay trở lại nhà nghỉ và cùng nhân viên nhà nghỉ lên phòng gọi ông Q., nhưng không thấy ông trả lời.                                              

Lật chiếc chăn ông Q. đang đắp mọi người thấy trên người ông Q. không mặc quần áo, miệng chảy dãi, người toàn thân tím đen.

Thấy vậy nhân viên lễ tân liền điện thoại cho chủ nhà nghỉ về để hỗ trợ cấp cứu. Sau những phút cấp cứu không thành, chủ nhà nghỉ điện thoại báo cơ quan Công an.        

Khi công an tới hiện trường, xác định ông Q. đã tử vong nên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và chuyển thi thể của  ông này xuống Bệnh viện huyện để pháp y tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Về cái chết của ông Q. giới chuyên môn và cơ quan chức năng ban đầu nhận định, ông Q. tử vong có thể do chứng "thượng mã phong".

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xác minh điều tra.

Đến sáng nay thi thể ông Q.đã được bàn giao cho gia đình để làm mai táng theo phong tục của địa phương.