Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Đoàn xe "khủng" tung hoành trên quốc lộ 37B

Hàng chục chiếc xe ben quá khổ, quá tải vô tư chở đầy cát, rơi vãi ra khắp các tuyến đường, phóng bạt mạng trên đê hữu Trà Lý và quốc lộ 37B đoạn chạy qua huyện Tiền Hải (Thái Bình) trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân tham gia giao thông và cư dân sở tại.

Phản ánh tới cơ quan báo chí, người dân xã Đông Quý và thị trần Tiền Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết; hơn 2 tháng nay trên tuyến đê cửa sông Trà Lý (Đê hữu Trà Lý) nằm trên địa bàn xã Đông Minh và trên tuyến quốc lộ 37B đoạn chạy qua thị trấn Tiền Hải, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben quá khổ, quá tải, cơi nới thùng, vô tư chở đầy cát  không được chằng đậy, che chắn. Điều đáng sợ hơn là những chiếc xe "khủng" này phóng bạt mạng, khiến những tuyến đường, đê này phải “gồng mình” chống chọi, gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường và tạo bức xúc cho dư luận địa phương.

Empty
Những chiếc “ xe vua” đại náo Quốc lộ 37B

Những chiếc “ xe vua” đại náo Quốc lộ 37B

“Xe vua” cơi nới thùng xe, chở cát có ngọn, không che đậy chạy trên Đê hữu Trà Lý

“Xe vua” cơi nới thùng xe, chở cát có ngọn, không che đậy chạy trên Đê hữu Trà Lý

Sau nhiều ngày thu thập tài liệu và ghi nhận thực tế, nhóm PV phát hiện những dàn xe "khủng", cơi nới thùng  này thuộc sở hữu của  một doanh nghiệp vận tải có trụ sở tại xã Đông Quý, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Empty
Empty
Những chiếc “ xe  vua tàn phá tuyến Đê hữu Trà Lý

Những chiếc “ xe vua" tàn phá tuyến Đê hữu Trà Lý

Dàn xe "khủng” này hàng ngày nối đuôi nhau từ thị trấn Tiền Hải vượt qua quãng đường hơn 5km chạy vào một bến bãi không phép mọc bên hành lang sông Trà Lý trên địa bàn xã Đông Quý (Tiền Hải) nạp đầy cát sau đó chở ra san lấp cho công trường xây dựng nhà máy May Tân Đệ nằm trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

 

Mặc dù tần suất hoạt động của dàn “xe vua” này rất dầy, cày nát Quốc lộ 37 và tuyến Đê hữu Trà Lý nhưng vẫn không bị các cơ quan chức năng của huyện Tiền Hải và tỉnh Thái Bình kiểm tra xử lý.

Mỗi ngày hàng trăm lượt “xe vua” vượt quãng đường dài hơn 5km chở đầy cát ra san lấp cho công trường xây dựng nhà máy May Tân Đệ nằm trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Mỗi ngày hàng trăm lượt “xe vua” vượt quãng đường dài hơn 5km chở đầy cát ra san lấp cho công trường xây dựng nhà máy May Tân Đệ nằm trên địa bàn thị trấn Tiền Hải.

Tôi là người dân thường nhìn vào là thấy ngay những chiếc xe chở quá tải, nới thêm thùng, ngày ngày tàn phá tuyến đê Trà Lý nhưng, không hiểu vì sao lực lượng chức năng vẫn làm ngơ, để những chiếc “xe vua” này lộng hành, coi thường pháp luật và tính mạng của người đi đường như vậy", ông Nguyễn Xuân H. Xóm 5, thôn Đông Quý, huyện Tiền Hải, Thái Bình bức xúc..

 Trước hành vi coi thường pháp luật của dàn “xe vua” gắn Logo tung hoành ở địa phương. Báo Điện tử Dân sinh đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình khẩn trương vào cuộc xử lý, để trả lại bình yên cho những tuyến đường, người tham gia giao thông và cư dân sở tại.

Những chiếc “ xe vua” gắn Logo  đại náo Quốc lộ 37B

Những chiếc “ xe vua” gắn Logo đại náo Quốc lộ 37B