Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, gần 100.000 người dân bị ngừng cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020).

Hai doanh nghiệp cung cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn của tỉnh Thái Bình vừa gửi thông báo cho gần 100.000 người dân ở 18 xã thuộc 2 huyện Thái Thụy và Đông Hưng của tỉnh Thái Bình về việc sẽ dừng cung cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020), để tập trung thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp...

Phản ánh tới cơ quan báo chí, bà Đỗ Thị Thậm và nhiều người dân ở xóm 5, thôn Bắc Thịnh xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết, gia đình bà và toàn bộ người dân trong xã vừa nhận được thông báo của Công ty TNHH Toàn Thịnh (đơn vị cung cấp nước sinh hoạt) về việc sẽ ngừng cung cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020), với lý do công ty đang gặp khó khăn về tài chính vì UBND tỉnh Thái Bình chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc hỗ trợ cho doanh nghiệp theo đề án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt, dẫn đến công ty không có tiền để trả: Tiền điện, lương công nhân, nợ vay, tiền mua hóa chất... vì thế công ty sẽ phải ngừng hoạt động trong thời gian vài ngày tới.

Thái Bình: Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, gần 100.000 người dân bị ngừng cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020). - Ảnh 1.

Thông bảo về việc dừng cấp nước của Công ty TNHH Gia Bảo

Không chỉ có huyện Thái Thụy, tại huyện Đông Hưng ngày 17/1 chính quyền và người dân 6 xã Đông Động, Đông Quang, Đông Hà, Đông Xuân, Đông Vinh, Đông Các cũng rất bất ngờ khi nhận được thông báo sẽ dừng cung cấp nước sạch kể từ ngày 27/1 của Công ty TNHH Thương mại Đỗ Gia Bảo - chủ đầu tư dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn.

Thái Bình: Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, gần 100.000 người dân bị ngừng cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020). - Ảnh 2.

Nhà máy cấp nước sạch số 4 của Công ty TNHH Toàn Thịnh đặt tại xã Thái Thịnh (Thái Thụy, Thái Bình).

Trước sự phản ánh của người dân, phóng viên Báo điện tử Dân sinh đã về Thái Bình tìm hiểu sự việc. Trao đổi với phóng viên ông Phan Song Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thịnh (đơn vị đầu tư một số Nhà máy nước trên địa bàn huyện Thái Thụy) xác nhận, ngày 13/1 Công ty đã gửi thông báo về việc sẽ ngừng cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân kể từ ngày 23/1 tới Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy, UBND các xã: Thái An, Thái Học, Thái Thịnh, Thái Tân,Thái Thuần, Thái Thành, Thái Hồng, Thái Hưng, Thái Thủy, Thụy Dũng, Thụy Tân và Hồng Quỳnh.

Lý giải về việc ngừng cung cấp nước sinh hoạt, ông Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thịnh, đồng thời cũng là Phó chủ tịch Hội nước sạch Thái Bình - Phan Song Toàn cho biết, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, lời kêu gọi của UBND tỉnh Thái Bình về việc xã hội hóa đầu tư các công trình cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân. Sau khi nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ sau đầu tư của UBND tỉnh (quy định tại Quyết định số 12 năm 2012 và Quyết định số 19 năm 2014). Hơn 30 doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh đã hồ hởi huy động hàng nghìn tỷ đồng chung sức cùng tỉnh thực hiện đầu tư hàng trăm dự án cung cấp nước sạch cho người dân ở khắp các vùng nông thôn trong tỉnh Thái Bình.

Riêng Công ty TNHH Toàn Thịnh thực hiện 4 dự án cung cấp nước sạch phục vụ hàng chục ngàn người dân ở 13 xã của huyện Thái Thụy, với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Các công trình đã hoàn thành, nhà máy đã đi vào hoạt động, cung cấp đủ lưu lượng nước chất lượng cho toàn bộ người dân trong vùng dự án từ năm 2014.

Tuy nhiên đến nay, sau 6 năm đầu tư, phục vụ nước sạch cho người dân. Công ty TNHH Toàn Thịnh mới chỉ nhận được kinh phí hỗ trợ 3,7 tỷ đồng =1/8 tổng số kinh phí hỗ trợ theo như cam kết của UBND tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 12 năm 2012 và Quyết định số 19 năm 2014. Cùng với đó người dân ở các địa phương thuộc dự án sử dụng nước sạch rất ít, doanh nghiệp lâm cảnh "thu không đủ chi" trong khi phải gánh chi phí lãi vay và nhiều khoản chi khác, nên mất cân đối về tài chính, lâm cảnh phá sản.

Bên cạnh đó cũng do không có tiền để trả tiền điện, nên Điện lực Thái Thụy cũng đã ra thông báo ngừng cung cấp điện tại các điểm mua điện của Công ty Toàn Thịnh trên địa bàn. Vì thế công ty phải gửi thông báo ngừng cấp nước, để người dân chủ động tích trữ nước sinh hoạt.

Thái Bình: Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, gần 100.000 người dân bị ngừng cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020). - Ảnh 3.

Nhà máy nước Đống Năm của Công ty TNHH Đỗ Gia Bảo cũng đang lâm vào cảnh "bi đát" khó khăn về tài chính.

Tương tự như Công ty TNHH Toàn Thịnh; công ty TNHH Đỗ Gia Bảo cũng lâm vào cảnh "bi đát" khó khăn về tài chính khi chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời của UBND tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, gần 100.000 người dân bị ngừng cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020). - Ảnh 4.

Văn bản của UBND xã Thái Thịnh báo cáo sự việc với UBND huyện Thái Thụy

Đại diện chính quyền địa phương, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh (Thái Thụy) cho biết, cán bộ, nhân dân địa phương rất bức xúc trước việc Công ty TNHH Toàn Thịnh thông báo ngừng cấp nước vào thời điểm Tết nguyên đán đang cận kề. Ông Phú cũng cho hay ngày 15/1 UBND xã cũng đã làm báo cáo gửi UBND huyện, đề nghị cấp trên có biện pháp can thiệp, không thể để người dân thiếu nước sinh hoạt, nhất là trong dịp Tết.

Thái Bình: Doanh nghiệp khó khăn về tài chính, gần 100.000 người dân bị ngừng cấp nước sinh hoạt trong dịp Tết Canh Tý (2020). - Ảnh 5.

Văn bản báo cáo của UBND huyện Thái Thụy

Trước sự việc trên ngày 14/1, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy Phạm Tùng Lâm đã ký văn bản số 04 gửi UBND tỉnh Thái Bình. Trong văn bản báo cáo UBND huyện Thái Thụy kính đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các sở ngành liên quan xem xét, nghiên cứu có biện pháp giải quyết, chỉ đạo.

Đồng thời Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cũng yêu cầu Điện lực Thái Thụy tiếp tục duy trì việc cấp điện để công ty TNHH Toàn Thịnh hoạt động cấp nước cho dân.