Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Hưởng ứng ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, sáng 30/9, Sở Y tế Thái Bình tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật về người cao tuổi và kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Thái Bình năm 2020.

Thái Bình: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và kiến thức chăm sóc sức khỏe về người cao tuổi - Ảnh 1.

Tác phẩm của dự thi của CLB chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Tham gia hội thi, 8 đội đại diện cho các CLB người cao tuổi của 8 huyện, thành phố.

Thái Bình: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và kiến thức chăm sóc sức khỏe về người cao tuổi - Ảnh 2.

Tác phẩm dự thi của CLB chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.

Phát biểu tại hội thi, ông Phạm Nam Thái – Phó giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết: Hội thi được tổ chức không những tạo điều kiện cho người cao tuổi có cơ hội giao lưu mà còn giúp cho cán bộ lãnh đạo và nhân dân hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi trong mọi mặt của cuộc sống; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần cho người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui - sống khỏe - sống có ích.

Thái Bình: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và kiến thức chăm sóc sức khỏe về người cao tuổi - Ảnh 3.

Lãnh đạo sở Y tế Thái Bình và đại diện Tổng cục Dân số -KHHGĐ tặng hoa và trao giải cho các đội.

Trải qua 4 vòng thi: Chào hỏi, tiểu phẩm, kiến thức, ứng xử xoay quanh các nội dung tìm hiểu chính sách pháp luật về người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã mang đến hội thi nhiều tiết mục dàn dựng công phu, thể hiện được màu sắc của đời sống, văn hóa, thông qua các tiểu phẩm, các làn điệu chèo... đặc trưng của từng địa phương. Đặc biệt, ở phần thi tiểu phẩm, các đội đã có những tiểu phẩm ý nghĩa để truyền tải các thông điệp "Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tuyên truyền pháp luật về chính sách dân số"; phản ánh những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân số... Qua đó, không chỉ thể hiện được tài năng mà còn tạo nên một sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, thiết thực cho người cao tuổi.

Thái Bình: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và kiến thức chăm sóc sức khỏe về người cao tuổi - Ảnh 4.

1 tác phẩm dự thi trong hội thi.

Với phần chào hỏi, phần thi tiểu phẩm ấn tượng, cộng với phần thi kiến thức uyên bác và phần thi ứng xử sắc sảo, CLB Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi xã Phương Công, huyện Tiền Hải đã đạt giải Nhất hội thi.

Thái Bình: Hội thi tìm hiểu chính sách pháp luật và kiến thức chăm sóc sức khỏe về người cao tuổi - Ảnh 5.

Các địa biểu tham gia hội thi.