Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: “Hung thần” xe tải Quang Tuấn "đại náo" phố thị, cơ quan chức năng có làm ngơ?

Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, chở đất, cát, quá tải ngang nhiên đi vào đường cấm, hoạt động rầm rộ ngày, dêm trên các tuyến đường nội thị ở thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư (Thái Bình) gây ô nhiễm môi trường, mất ATGT nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý?

Phản ánh tới cơ quan báo chí, người dân sinh sống ở thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư vô cùng bức xúc về việc mấy tháng nay, mỗi ngày có nhiều lượt phương tiện (xe tải hạng nặng) chở vật liệu xây dựng cát, đá, đất… gắn logo Quang Tuấn của Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn (đặt tại xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu tự ý cơi nới thành thùng xe so với thiết kế ban đầu, dẫn đến chở hàng quá tải trọng cho phép di chuyển trên một số cung đường nội thị, tỉnh lộ và quốc lộ, gây bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, hư hỏng kết cấu các công trình đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và kinh doanh buôn bán.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Xe tải gắn Logo Quang Tuấn cơi nới thành thùng, chở đầy đất, cát ngày, đêm đại náo phố thị

Xe tải gắn Logo Quang Tuấn cơi nới thành thùng, chở đầy đất, cát ngày, đêm đại náo phố thị

Bên cạnh đó, tình trạng xe tải lấn làn, ép xe máy và xe con thường hay xảy ra khiến người dân nơm nớp lo sợ. “Có hôm tôi đang đi, họ hú còi làm giật mình may mà không ngã. Hễ thấy mấy cái xe tải hạng nặng đó là phải dẹp gọn để nhường đường cho họ đi không thì sợ lắm. Nói chung là gặp hung thần là phải tránh ra cho nó lành. Đây là tuyến đường nội thị của thành phố, nhưng rất nhiều xe tải hạng nặng lại tự do lưu thông, đi cả vào đường cấm mà không thấy lực lượng chức năng kiểm tra xử lý”, ông P.Hùng, một người dân ở phường Đề Thám, thành phố Thái Bình cho biết.

Empty
Empty
Người dân thành phố Thái Bình bức xúc việc xe tải gắn Logo Quang Tuấn cơi nới thành thùng, chở đầy cát đi vào đường cấm – đường Trần Hưng Đạo mà không bị các cơ quan chức năng của thành phố Thái Bình kiểm tra xử lý.

Người dân thành phố Thái Bình bức xúc việc xe tải gắn Logo Quang Tuấn cơi nới thành thùng, chở đầy cát đi vào đường cấm – đường Trần Hưng Đạo mà không bị các cơ quan chức năng của thành phố Thái Bình kiểm tra xử lý.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình đang có công trình xây dựng do Công ty Cổ phần BIDGROUP làm chủ đầu tư, nên họ đã trưng dụng các xe trọng tải lớn để vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, đá, cát, sỏi vào phục vụ cho công trình xây dựng đó và chở đất thải từ công trình đó đi; nhưng lại không đổ vào điểm tập kết theo quy định, mà lại chở đi bán cho các nhà máy sản xuất gạch và các doanh nghiệp dùng để san lấp mặt bằng  

Ghi nhận của phóng viên vào những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2022; những chiếc xe tải gắn lô go Quang Tuấn cơi nới thành thùng, có biểu hiện quá khổ, quá tải ngang nhiên chở cát đi vào đường Trần Hưng Đạo (đây là tuyến đường cấm xe tải trên 3 tấn lưu thông) “nạp” cho dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần BIDGROUP làm chủ đầu tư sau đó “ăn đất và vật liệu phế thải” từ dự án đó và vô tư chạy theo hai hướng:

Hàng chục nghìn m3 đất, vật liệu phế thải từ dự án chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần BIDGROUP làm chủ đầu tư được Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn vận chuyển đi bán trái phép cho các doanh nghiệp để làm vật liệu san lấp, sản xuất gạch... Nhưng cũng thay vào đó hàng chục km đường đang phải oằn mình chịu tải từ những “ binh đoàn” xe quá khổ, quá tải này.

Hàng chục nghìn m3 đất, vật liệu phế thải từ dự án chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình do Công ty Cổ phần BIDGROUP làm chủ đầu tư được Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn vận chuyển đi bán trái phép cho các doanh nghiệp để làm vật liệu san lấp, sản xuất gạch... Nhưng cũng thay vào đó hàng chục km đường đang phải oằn mình chịu tải từ những “ binh đoàn” xe quá khổ, quá tải này.

Hướng thứ nhất, bắt đầu từ đường Lê Lợi rẽ phải sang đường Lý Bôn rồi chạy theo tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường ĐT.223 cũ) qua địa phận phường Tiền Phong, xã Phú Xuân, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình), xã Tân Hòa xã Minh Lãng, xã Song Lãng để bán cho các nhà dân và doanh nghiệp dùng san lấp mặt bằng...

Hướng thứ 2, cũng bắt đầu từ đường Lê lợi, rẽ trái vào đường Lý Bôn, rẽ phải sang đường Quang Trung sau đó chạy dọc theo Quốc lộ 10, qua thị trấn Vũ Thư, mang đất bán cho Công ty Cổ phần gốm xây dựng Đại Thắng để sản xuất gạch nung và bán cho doanh nghiệp dùng để san lấp để mặt bằng cho cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện Vũ Thư….

Dưới đây là một số hình ảnh của phóng viên ghi lại và của người dân cung cấp:

Empty
Empty
“Nạp” đầy đất và vật liệu phế thải từ công trường xây dựng dự án chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, những chiếc tải gắn Logo Quang Tuấn  tung hoành khắp phố thị, mà không bị bất kỳ một cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình kiểm tra xử lý.

“Nạp” đầy đất và vật liệu phế thải từ công trường xây dựng dự án chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, những chiếc tải gắn Logo Quang Tuấn tung hoành khắp phố thị, mà không bị bất kỳ một cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình kiểm tra xử lý.

Hung thần xe tải Quang Tuấn, từ đường Lê Lợi rẽ phải sang đường Lý Bôn.

Hung thần xe tải Quang Tuấn, từ đường Lê Lợi rẽ phải sang đường Lý Bôn.

Sau đó phóng bạt mạng trên đường Lý Bôn( đoạn chạy qua địa bàn phường Tiền Phong) bụi bay mù mịt

Sau đó phóng bạt mạng trên đường Lý Bôn( đoạn chạy qua địa bàn phường Tiền Phong) bụi bay mù mịt

Empty
Rồi chạy sang đường tỉnh lộ 454, Quốc lộ 10.

Rồi chạy sang đường tỉnh lộ 454, Quốc lộ 10.

Đi qua cầu Dân sinh trọng tải 10 tấn (nằm trên địa bàn xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư)

Đi qua cầu Dân sinh trọng tải 10 tấn (nằm trên địa bàn xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư)

Và bán đất cho một doanh nghiệp dùng đê san lấp mặt bằng trên địa bàn xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư.

Và bán đất cho một doanh nghiệp dùng đê san lấp mặt bằng trên địa bàn xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư.

“Phải chăng những “ binh đoàn” xe tải gắn Logo Quang Tuấn đó đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình bảo kể…?”, ông  Nguyễn Văn D. ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình bức xúc, chia sẻ với phóng viên.

Báo Điên tử Dân sinh tiếp tục thông tin!