Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình phấn đấu trồng 1,1 triệu cây trong năm 2023

“Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây”. Năm 2023, tỉnh Thái Bình phấn đấu trồng hơn 1,2 triệu cây các loại.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Những năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân Thái Bình đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, trồng cây nhân dân, cây phân tán và đã đạt được những kết quả có ý nghĩa to lớn, góp phần cải thiện môi trường, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và mỗi gia đình.

Để tiếp tục phát huy và duy trì nét đẹp truyền thống của dân tộc, Xuân Quý Mão năm nay tỉnh Thái Bình đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đến tất cả các huyện, thành phố, phường, xã, cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình… trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thành phố Thái Bình

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thành phố Thái Bình

Theo kế hoạch năm 2023, tỉnh Thái Bình phấn đấu trồng trên 1,2 triệu cây phân tán các loại (trong đó có 2 vạn cây mít dai vàng), tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung; đất vườn, ven kênh, mương, hành lang giao thông; khu di tích lịch sử, tôn giáo; khu, cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung kết hợp phòng hộ trên diện tích đất canh tác nông nghiệp chưa sử dụng.

Ông Phạm Đồng Thụy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình cùng lãnh đạo huyện Kiến Xương tham gia trồng cây đầu xuân 2023

Ông Phạm Đồng Thụy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình cùng lãnh đạo huyện Kiến Xương tham gia trồng cây đầu xuân 2023

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Thái Bình đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tuyên truyền sâu rộng, từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể và cá nhân về mục đích, ý nghĩa trong việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương trồng cây cần xác định địa điểm trồng, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các em học sinh ở huyện Kiến Xương tham gia Tết trồng cây, Xuân Quý Mão 2023

Các em học sinh ở huyện Kiến Xương tham gia Tết trồng cây, Xuân Quý Mão 2023

 Đồng thời tỉnh cũng phát động mỗi xã, thị trấn trồng mới từ 1,5 km đường cây, đường hoa trở lên; các cơ quan, đơn vị tích cực trồng bổ sung cây xanh trong khuôn viên công sở, trường học, trạm y tế; mỗi người dân trồng từ 1 - 2 cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ. Tranh thủ thời tiết mùa xuân thuận lợi, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, nhân dân nhanh chóng tổ chức trồng cây xanh; phân công lực lượng chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, nhất là vào thời điểm nắng nóng, bảo đảm các điều kiện để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương tham gia trồng cây dịp Xuân Quý Mão 2023

Các đơn vị lực lượng vũ trang huyện Kiến Xương tham gia trồng cây dịp Xuân Quý Mão 2023

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khi trồng cây ăn quả cần căn cứ đặc điểm, lợi thế tiểu khí hậu, đất đai, tập quán canh tác, thị trường để lựa chọn cây trồng phù hợp. Các địa phương cần quy hoạch, xây dựng những vùng trồng cây ăn quả chất lượng tốt, có giá trị và hiệu quả kinh tế cao như: Cau, mít, nhãn, vải, cây có múi, cây xanh tạo bóng mát, trồng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khích phát triển các mô hình chuyên trồng cây ăn quả hoặc trang trại VAC.

Đối với cây lấy gỗ, bóng mát bố trí địa bàn trồng phù hợp từng loại cây, bảo đảm cảnh quan môi trường, chỉ nên trồng ở đường giao thông, xung quanh các trụ sở cơ quan để tận dụng đất nên trồng cùng một loại cây ở mỗi tuyến đường.

Nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư  tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường liên xã Hiệp Hòa - Việt Hùng.

Nhân dân xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường liên xã Hiệp Hòa - Việt Hùng.

Cùng với việc trồng các loại cây mới phù hợp với thổ nhưỡng. tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung tuyên tuyền nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.