Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình trao kinh phí chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ em mồ côi

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thông tin, Hội vừa phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức trao kinh phí của chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 2 em học sinh mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa Tiến, xã Thái Hưng.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà phối hợp với chính quyền các xã Thái Hưng, Hòa Tiến, tổ chức trao kinh phí của chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho con hội viên Nguyễn Thị Ninh, xã Hòa Tiến và con hội viên Trần Thị Tâm, xã Thái Hưng.

Ngoài món quà ý nghĩa trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà và các xã còn trao tặng hũ gạo tình thương, đồ dùng học tập, khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho 2 gia đình hội viên.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai.

Được biết, để hưởng ứng chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng và được đến trường như các bạn. Toàn huyện, hiện đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ nhận đỡ đầu cho 7 em với số tiền hỗ trợ 1,2 triệu đồng/em/năm cùng nhiều đồ dùng học tập.