Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Bình: Trích ngân sách hơn 60 tỷ đồng chăm lo Tết gia đình chính sách và hộ nghèo

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận vừa ký quyết định trích ngân sách 60.144.300.000 đồng để tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh dịp Tết Quý Mão 2023.

Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết; Tết Quý Mão năm 2023, ngoài quà của Chủ tịch nước tặng gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Tỉnh Thái Bình còn huy động nhiều nguồn kinh phí để chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong số nguồn kinh phí đó, có 60.144.300.000 đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Gái ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ.

Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Thái Bình chi 52.295.800.000 đồng để tặng quà cho người có công, mỗi suất quà trị giá 600 ngàn đồng (trong đó 400 ngàn đồng bằng hiện vật và 200 ngàn đồng bằng tiền mặt); chi 7.119.500.000 đồng tặng quà cho 100% số hộ nghèo (14.239 hộ), mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng bằng tiền mặt; chi 615 triệu đồng hỗ trợ 180 đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh, 255 đối tượng tại Trung tâm chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần, 180 đối tượng tại Làng trẻ em SOS; chi 72 triệu đồng tặng quà cho 240 cháu học sinh khuyết tật tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình.

Ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền 114 triệu đồng còn lại tỉnh Thái Bình chi cho việc thăm hỏi người có công tiêu biểu, thăm tặng quà các Trung tâm Điều dưỡng người có công trong, tặng quà Thương binh đang công tác, thăm chúc thọ đại diện người cao tuổi tròn 100 tuổi tại 8 huyện, thành phố…

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải và ông Đỗ Trực Tiếp, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Bắc Hải.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải và ông Đỗ Trực Tiếp, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Bắc Hải.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết thêm: “Ngoài số tiền trên 60 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Tỉnh Thái Bình cũng đang huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để tặng quà cho 100% số hộ cận nghèo (14.854 hộ), các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mỗi suất quà tối thiểu 300.000 đồng để vui Xuân, đón Tết. Hiện tại, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ gần 40 nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng”.