Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan cấm té nước dịp Tết Songkran

Ngày 1/4, thông báo của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) về việc cấm tổ chức các hoạt động té nước tại các địa điểm công cộng trong dịp nghỉ Tết cổ truyền Songkran sắp tới (từ 13 đến 17/4) đã được Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ký phê chuẩn và đăng tải trên Công báo hoàng gia.

Do dịch Covid-19, việc té nước nơi công cộng trong dịp Songkran bị cấm năm thứ ba liên tiếp.

Do dịch Covid-19, việc té nước nơi công cộng trong dịp Songkran bị cấm năm thứ ba liên tiếp.

Thông tin từ báo Nhân dân, kể từ năm 2020 đến nay, đã ba năm liên tiếp Thái Lan cấm té nước, một hoạt động truyền thống và đặc trưng trong dịp Tết Songkran của người Thái, do lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), Taweesilp Visanuyothin, việc té nước ở những nơi cộng cộng, ngoài những địa điểm mà chính quyền địa phương cho phép, là hành vi bị cấm. Các bữa tiệc sử dụng bột và bọt cũng bị cấm ở tất cả mọi nơi trong Tết Songkran.

Mặc dù cấm té nước tại những nơi công cộng nhưng CCSA vẫn cho phép thực hiện các hoạt động truyền thống của Tết Songkran tại những địa điểm cụ thể do cơ quan y tế địa phương xác định. Các hoạt động được phép bao gồm đổ nước lên các tượng Phật và người cao tuổi, các cuộc biểu diễn văn hóa, âm nhạc và rước kiệu.

Tất cả những sự kiện được tổ chức phải tuân thủ các tiêu chuẩn phòng dịch chặt chẽ như người tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế, thiết lập các điểm kiểm tra sàng lọc và hạn chế số người tham dự (chỉ được phép có 1 người dự trên 4 m2 mặt bằng). Ngoài ra, tại khu vực tổ chức sự kiện cũng không được phép bán và tiêu thụ đồ uống có cồn. CCSA cũng cảnh báo nhà tổ chức các sự kiện nếu không tuân thủ các quy định có thể sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Những gia đình muốn tổ chức các hoạt động đổ nước tại nhà cần phải thực hiện tại những nơi có không gian mở và thông khí tốt. Đồng thời, những người tham dự phải đeo khẩu trang y tế và tránh ăn chung với nhau”. Chính quyền Thái Lan cũng kêu gọi tất cả các thành viên trong các gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, nên nhanh chóng tiêm đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 để tránh nguy cơ bùng phát dịch.

Khách du lịch chơi súng nước trên đường Khao San, Bangkok vào tháng 4/2018. Ảnh: Bangkok Post.

Khách du lịch chơi súng nước trên đường Khao San, Bangkok vào tháng 4/2018. Ảnh: Bangkok Post.

Vnexpress.net cũng cho biết, một Songkran yên tĩnh khiến cánh cửa hồi sinh càng thêm hẹp với những doanh nghiệp Thái Lan. Hai địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm của CCSA là đường Khao San, Bangkok và Chiang Mai, những nơi được biết đến là nơi Songkran diễn ra sôi động nhất đất nước.

Trước đại dịch, Khao San hút hơn 50.000 du khách ghé thăm mỗi ngày trong dịp Songkran, khách sạn trên con phố này và khu vực lân cận luôn kín phòng. Hiện tại, 50% trong tổng số 10.000 phòng khách sạn quanh quận Phra Nakhon, nơi tiếp giáp đường Khao San, vẫn đóng cửa. Với những cơ sở còn mở cửa đón khách, công suất thuê trung bình giảm xuống dưới 20%. Hiệp hội kinh doanh sẽ đề nghị chính phủ cho phép hoạt động té nước diễn ra trên toàn quốc vào dịp Songkran năm nay. Ông tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để du khách thế giới thấy rằng Thái Lan đã sẵn sàng phục hồi du lịch, đưa mọi hoạt động trở lại như trước. Các nhà khai thác du lịch cho biết sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng ngừa nếu Songkran diễn ra như bình thường.