Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan đổi lịch thi đấu các giải trong nước để hỗ trợ đội tuyển U23

Công ty tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan - Thai League Co. tại Bangkok đã có những thay đổi về lịch thi đấu của mùa giải Thai League 1 và Cúp quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho đội tuyển U23 tham gia SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam trong tháng tới.

Báo Tin tức của TTXVN đưa tin, Thai League Co. và đại diện các câu lạc bộ (CLB) đã thống nhất trong một cuộc họp trực tuyến mới đây rằng các trận đấu cuối cùng của Thai League 1 mùa giải này sẽ diễn ra vào ngày 4/5, thay vì vào ngày 7/5 như lịch ban đầu. Trong khi đó, các trận Bán kết Cúp quốc gia sẽ hoãn đến ngày 25/5, thay vì diễn ra vào 11/5 và trận Chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 29/5. Tuy nhiên, lịch mới của trận Tứ kết giữa hai câu lạc bộ Ratchaburi và Buriram United, ban đầu được dự kiến vào ngày 4/5, sẽ được thông báo sau. Các trận Bán kết Cúp Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FA Cup) vào ngày 18/5 và Chung kết vào ngày 22/5 không thay đổi.

Đội tuyển bóng đá nam U23 của Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục đỉnh cao SEA Games 31 tại Việt Nam từ ngày 7/5 tới. Đầu tuần này, Trưởng đoàn Các đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan Nualphan Lamsam đã kêu gọi các CLB tạo điều kiện để cầu thủ có thể tập trung cho đội tuyển bóng đá nam U23. Bà Nualphan cho biết dù các CLB không có nghĩa vụ phải tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia nhưng bà vẫn mong muốn các CLB hưởng ứng để đội tuyển bóng đá Thái Lan có thể giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Bà Nualphan cũng đã thông báo việc bổ nhiệm huấn luyện viên (HLV) đội tuyển quốc gia Mano Polking chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan tại SEA Games 31. Bà nêu rõ HLV Polking sẽ chỉ giám sát đội tuyển U23 tại SEA Games 31 và HLV trưởng Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tại giải U23 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 6. Điều chỉnh này được đưa ra sau khi HLV Worrawoot và các cộng sự bày tỏ lo lắng rằng họ có thể không hoàn thành tốt công việc.

“Bầy voi chiến” đã có kết quả không mấy thuyết phục kể từ khi ông Worrawoot lên làm HLV đội U23 hồi năm ngoái. Họ đã phải chịu 3 trận thua liên tiếp ở giải giao hữu Dubai Cup mới đây. Ông Worrawoot đã từng giành được 3 danh hiệu vô địch SEA Games khi còn làm cầu thủ và dẫn dắt đội Thái Lan giành Huy chương Vàng SEA Games 2017. 

Lần gần nhất đội tuyển bóng đá nam Thái Lan giành Huy chương Vàng SEA Games là vào năm 2017. Tại kỳ SEA Games tiếp đó vào năm 2019, đội bóng đá nam Thái Lan đã bị loại sau vòng đấu đầu tiên.

Liên quan đến SEA Games 31, tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam cho hay, U23 Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp huy chương vàng (HCV) SEA Games 31 với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang gặp vấn đề về lực lượng, trong khoảng thời gian đầu hội quân. Trong đó, 6 gương mặt chơi bóng ở nước ngoài chưa rõ ngày tập trung với toàn đội.