Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan mở cửa biên giới, đón khách du lịch VIP đi máy bay riêng

Thái Lan đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa, tăng cường những chính sách mới nhằm phục hồi nền kinh tế hậu dịch COVID-19.

Thái Lan mở cửa biên giới, đón khách du lịch VIP đi máy bay riêng - Ảnh 1.

Thái Lan sẽ "tiếp" khách du lịch VIP

 đi máy bay riêng. Nguồn: TTXVN

Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, ngày 29/9, Thủ tướng Prayut Chanocha chủ trì cuộc họp toàn thể Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan. Sau cuộc họp, Chính phủ Thái Lan đã quyết định mở cửa trở lại các trạm kiểm soát biên giới với tất cả các nước láng giềng nhằm nối lại hoạt động vận tải hàng hóa và thương mại xuyên biên giới kể từ ngày 1/7.

Theo người phát ngôn CCSA Thaweesilp Visanuyothin, Thái Lan sẽ mở cửa trở lại tổng cộng 37 trạm kiểm soát biên giới với Myanmar, Lào, Campuchia và Malaysia để hàng hóa có thể được vận chuyển và các thương nhân có thể được phép qua lại biên giới.

Tuy nhiên, du khách từ 4 quốc gia láng giềng này vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Thái Lan thông qua những trạm kiểm soát biên giới nêu trên.

Trong khi đó, theo TTXVN, trong giai đoạn đầu, đối tượng được phép nhập cảnh vào Thái Lan sẽ là những người có mối liên quan trực tiếp đến Thái Lan, ví như có công việc kinh doanh, dự án đầu tư lớn, hoặc quan hệ gia đình ở nước này.

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) cũng mới bổ sung thêm một điều khoản về nhóm đối tượng được phép nhập cảnh - đó là những người "có sự thu xếp đặc biệt" với chính phủ.

Ông Chula Sukmanop, Tổng Giám đốc CAAT, cho biết, nhiều người nằm trong các nhóm có thu nhập cao, khả năng chi tiêu cao đã tránh được hệ quả trực tiếp từ đại dịch nhưng không thể tới Thái Lan vì những hạn chế đi lại. Ông Sukmanop đã có các cuộc tiếp xúc với những hãng vận hành máy bay riêng và số này cho biết họ có rất nhiều khách hàng tiềm năng đang muốn thuê chuyến riêng để tới Thái Lan.

Theo người đứng đầu CAAT, nhóm đối tượng "có sự thu xếp đặc biệt" này sẽ mở rộng thị trường đối với khách du lịch chi tiêu mạnh tay, những người mà đơn xin nhập cảnh có thể được xử lý theo "luồng nhanh" dựa trên quy chế xét duyệt từng trường hợp. Số khách du lịch đông nhất trong giai đoàn đầu sẽ là những người đáp ứng thỏa thuận "bong bóng" đi lại mà Thái Lan ký kết với các nước.

Trước đó, Nội các Thái Lan đã thông qua bản kế hoạch cho phép du khách đến từ Hong Kong/Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản được phép nhập cảnh vào Thái Lan kể từ ngày 1/7, với điều kiện số này chứng minh được họ sẽ tạo ra lợi ích kinh tế và đầu tư cho nước sở tại.

Ông Chula cho biết, sẽ có thêm nhiều quốc gia được Thái Lan bổ sung vào danh sách "bong bóng" sớm nhất là trong tháng tới, tùy theo diễn biến, mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở từng quốc gia, vùng lãnh thổ.