Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thái Lan mong gặp U-22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 32

HLV Thái Lan muốn gặp U-22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 32, mong U-22 Indonesia thua? Đó là câu hỏi truyền thông Indonesia đặt ra trước vòng bán kết SEA Games 32 môn bóng đá nam diễn ra vào chiều nay 13/5 trên sân Olympic (Campuchia).

Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh đưa tin, U-22 Việt Nam gặp U-22 Indonesia trong trận bán kết 1 vào lúc 16 giờ. Trong khi đó, Thái Lan sẽ đối đầu với Myanmar vào cùng ngày.

Tờ Bola (Indonesia) bình luận, HLV Issara Sritaro của U-22 Thái Lan hy vọng sẽ gặp lại Việt Nam ở chung kết SEA Games 32. Ông Issara Sritaro dường như đang cầu nguyện cho U-22 Việt Nam đánh bại U-22 Indonesia.

Việt Nam gặp Thái Lan sẽ là trận chung kết SEA Games trong mơ với người Thái. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Việt Nam gặp Thái Lan sẽ là trận chung kết SEA Games trong mơ với người Thái. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Theo HLV Issara Sritaro, cơ hội gặp lại Việt Nam ở chung kết SEA Games 32 của Thái Lan là rất rộng mở. Trước đó, Thái Lan và Việt Nam từng gặp nhau tại vòng bảng SEA Games 32. Khi đó, hai đội hòa nhau 1-1 giúp Thái Lan giành ngôi nhất bảng B với hiệu số bàn thắng bại cao hơn dù cùng có 10 điểm như Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, Issara Sritaro thừa nhận rằng ông sẽ chơi một sơ đồ khác.

"Nếu gặp lại nhau ở chung kết, chúng tôi sẽ chơi khác đi. Cả hai đội sẽ chiến đấu quyết liệt hơn. Cả hai đội sẽ chơi tốt, đây là những trận cầu đỉnh cao tại giải năm nay", Issara Sritaro của U-22 Thái Lan chia sẻ.

HLV Issara Sritaro cho biết ông rất vui khi U-22 Thái Lan vượt qua vòng bảng SEA Games 32 với tư cách đội đứng đầu bảng. Hiện tại, Issara Sritaro cho biết các cầu thủ Thái Lan sẽ tập trung hồi phục cho trận bán kết với Myanmar.

"Tôi rất vui vì chúng tôi đang đứng đầu bảng xếp hạng SEA Games. Đó là mục tiêu Thái Lan hướng đến trước trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội cho một số cầu thủ nghỉ ngơi. Mục đích là để dành sức cho trận bán kết", HLV Issara Sritaro nói.

Theo VTC đưa tin, trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, U22 Indonesia chưa biết mùi chiến thắng khi gặp các đại diện Việt Nam. Họ nhận tới 4 thất bại và chỉ một lần cầm hòa “những chiến binh sao vàng” - vòng bảng SEA Games 229 tại Malaysia năm 2017. 

Tại SEA Games 2021, U22 Indonesia thua đậm 0-3 trước Việt Nam trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng. Năm 2019, U22 Indonesia và U22 Việt Nam gặp nhau hai lần. Ở vòng bảng, U22 Việt Nam chỉ có thể đánh bại đối thủ với tỷ số sát nút 2-1 bằng bàn thắng từ ngoài vòng cấm đẹp mắt của Hoàng Đức.

Sau đó, hai đội tái ngộ tại chung kết. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo thể hiện sức mạnh tuyệt đối với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Trận đấu còn lại diễn ra năm 2015, U22 Việt Nam vùi dập đối thủ với cách biệt 5 bàn không gỡ trong trận tranh hạng 3.

Lần gần nhất đội tuyển trẻ của xứ vạn đảo chiến thắng trước Việt Nam ở đấu trường SEA Games diễn ra cách đây 12 năm. U23 Indonesia đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 26 (năm 2011) với tỷ số 2-0 với các bàn thắng của Titus Bonai và Patrich Wanggai. 

Sau đó, U22 Indonesia cũng không thể giành huy chương vàng khi gục ngã trước Malaysia trên chấm đá luân lưu.

Trước khi tái đấu tại bán kết SEA Games 32, U22 Indonesia đang có phong độ rất tốt. Đoàn quân của HLV Indra Sjafri là đội duy nhất toàn thắng sau vòng bảng. Họ ghi được 13 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần, đứng nhất bảng A với 12 điểm. 

Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng cho thấy tiến bộ đáng kể dưới thời HLV Troussier cùng thành tích thắng 3, hòa 1, chỉ đứng sau Thái Lan bởi chỉ số phụ.