Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thân nhân của liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man được tuyển dụng vào quân đội

Vợ và con của liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man đã được tuyển dụng, trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thân nhân của liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man được tuyển dụng vào quân đội - Ảnh 1.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp và quân hàm cho thân nhân các liệt sĩ. Nguồn: NLĐ

Báo Người lao động đưa tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình vừa trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, quân hàm cho vợ và con 2 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thuỷ điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) và Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (Quảng Trị).

Cụ thể, bà Trần Thị Quảng Bình (vợ liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man) được trao quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp; chị Nguyễn Thị Huyền Trang (con gái Thiếu tướng Man) được phong quân hàm Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp và được tuyển dụng vào làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cũng trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp và phong quân hàm Thượng úy cho chị Hoàng Thị Oanh (SN 1989, vợ liệt sĩ Thượng úy Lê Hải Đức) - hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn tại Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Trước đó, theo tờ Tri thức trực tuyến, chiều 8/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An công bố quyết định tuyển dụng, trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong cứu hộ, cứu nạn tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hai người được tuyển dụng và phong hàm quân nhân chuyên nghiệp gồm thượng úy Trần Thị Minh (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thu) và thiếu úy chuyên nghiệp Hoàng Thị Diệu (vợ liệt sĩ Phùng Thanh Tùng, cùng quê Nghệ An).

Ngày 4/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp với thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hoa (vợ liệt sĩ Nguyễn Cao Cường) và thượng úy chuyên nghiệp Thiều Thị Phương Nhung (vợ liệt sĩ Trần Quốc Dũng), cùng quê Hà Tĩnh.