Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tháng 3/2020: Khoảng 15% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất

(Dân sinh) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong tháng 1 và 2/2020, cả nước có khoảng 10% số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất và tỷ lệ này tăng lên khoảng 15% trong tháng 3.

Các ngành, nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất là dệt may, vận tải hàng không, vận tải đường sắt, đường bộ, dịch vụ du lịch, lưu trú và ăn uống… Hiện, nhu cầu tuyển lao động ở tất cả các địa phương đều giảm khoảng 20-30% so với quý I-2019; số người nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp cũng tăng khoảng 40-70% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 3/2020: Khoảng 15% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất - Ảnh 1.

Theo dự báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng 3/2020, số người bị mất việc làm sẽ tăng ít nhất 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

EU, Mỹ không chủ trương ngưng nhập hàng hoá vì Covid-19, nhưng nhiều đối tác do khó khăn vẫn dừng đơn hàng của doanh nghiệp Việt.

Nguồn cung nguyên liệu vừa được nối lại từ đầu tháng 3 giúp doanh nghiệp dệt may phần nào "thở phào", thậm chí tính dồn lực sản xuất, bù cho các đơn hàng cũ bị chậm. Tuy nhiên, việc một số bạn hàng đơn phương ngưng nhập đang khiến các doanh nghiệp thêm lao đao.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư & Thương mại TNG (Thái Nguyên) cho biết, đối tác Pháp đã thông báo dừng nhận đơn hàng của họ vì nCoV đang lan nhanh tại châu lục này.

Theo dự báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong tháng 3/2020, số người bị mất việc làm sẽ tăng ít nhất 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nếu dịch Covid-19 được khống chế, số lao động bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm của cả nước trong tháng 3 dao động 132.000 - 220.000 người; nếu dịch Covid-19 diễn biến theo chiều ngang như hiện nay, con số này sẽ là 440.000 - 880.000 người...