Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thắng đậm Leicester West Ham lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Thắng Leicester 4-1 ở vòng hai hôm 23/8, West Ham vượt qua Liverpool và Chelsea để chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

West Ham tiếp tục ghi bốn bàn ở vòng hai trước Leicester. Thầy trò David Moyes, nhờ đó, lên đỉnh bảng và trở thành đội ghi nhiều bàn nhất Ngoại hạng Anh lúc này.

Thắng đậm Leicester West Ham lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Bộ ba tiền vệ tấn công Said Benrahma, Pablo Fornals và Jarrod Bowen cùng tiền đạo cắm Michail Antonio chơi ăn ý, góp công ở cả bốn bàn. Nổi bật nhất là Antonio, người góp một kiến tạo cùng cú đúp bàn thắng để đi vào lịch sử CLB. Chân sút 31 tuổi trở thành cầu thủ West Ham ghi nhiều bàn nhất tại Ngoại hạng Anh, với 49 bàn, vượt qua kỷ lục cũ 47 bàn của Paolo Di Canio.

Những sai lầm của Leicester, đội mất nhiều trụ cột ở hàng thủ, cũng góp phần tạo nên chiến thắng tưng bừng của West Ham. Đội khách thua bàn đầu tiên ở phút 26, sau tình huống mất bóng giữa sân và chịu phản công nhanh. Benrahma kiến tạo để Fornals băng cắt dứt điểm hiểm hóc hạ gục Kasper Schmeichel.

Schmeichel, dù để thủng lưới bốn bàn, chơi không tồi với những pha cản phá cơ hội mười mươi của Antonio. Nhưng các đồng đội của anh lại gây thất vọng lớn. Ayoze Perez bị đuổi ở phút 40, sau tình huống đạp gầm giày vào ống đồng của Fornals. Đầu hiệp hai, đến lượt Caglar Soyuncu chuyền về bất cẩn, để Antonio cướp được và kiến tạo cho Benrahma nhân đôi cách biệt.

Thắng đậm Leicester West Ham lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Benrahma (áo bã trầu) lập công ở cả hai vòng đầu. Ảnh: WHUFC

Trong thế thiếu người và bị dồn ép, Leicester bất ngờ nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số của Youri Tielemans ở phút 70. Nhưng trong những phút cuối, Antonio dập tắt hy vọng của đội khách bằng hai pha xử lý gọn gàng. Phút 80, anh cài người loại bỏ Soyuncu, rồi xoay xở và dứt điểm tung lưới. Bốn phút sau, tiền đạo West Ham đỡ bước một tinh tế sau quả tạt của hậu vệ phải Coufal, trước khi dứt điểm bằng gầm giày ấn định tỷ số 4-1.

Lần đầu kể từ tháng Tám năm 2006, West Ham mới lại lên đỉnh bảng. Các học trò David Moyes có cùng hiệu số +5 như Liverpool và Chelsea, nhưng xếp trên nhờ ghi tám bàn chỉ sau hai vòng. Với màn trình diễn thể hiện ở đầu mùa, West Ham cho thấy họ đủ năng lực để cạnh tranh suất dự cup châu Âu mùa này.

Đội hình thi đấu

West Ham: Fabianski, Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell, Rice, Souček, Bowen, Fornals, Benrahma (Noble 88), Antonio (Yarmolenko 89)

Leicester: Schmeichel, Pereira, Amartey, Söyüncü, Thomas, Ndidi, Tielemans, Pérez, Maddison (Soumare 81), Barnes (Daka 64), Vardy (Iheanacho 81).