Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thắng lợi xứng đáng của Chelsea trên sân của Newcastle

Thi đấu với thế trận vượt trội, Chelsea đã giành trọn 3 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ nhất Premier League.

Thắng lợi xứng đáng của Chelsea trên sân của Newcastle - Ảnh 1.

Sau loạt trận của UEFA Nations League, Ngoại hạng Anh đã quay trở lại với những trận đấu ở vòng 9. Đoàn quân của HLV Frank Lampard sẽ làm khách trên sân St James’ Park của Newcastle. The Blues đang có chuỗi 9 trận bất bại trên mọi mặt trận, với phong độ đỉnh cao hiện giờ dù phải làm khách trên sân của Newcastle nhưng Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Thật bất ngờ khi đội chủ nhà lại có cơ hội ghi bàn sớm ngay từ phút thứ nhất nhưng cú đánh đầu của Federico Fernandez ở cự ly gần đã bị Ben Chilwell chặn lại. Ngay sau đó, Chelsea đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, họ liên tiếp tổ chức những đường lên bóng về phía khung thành đội chủ nhà và hàng loạt các cơ hội được tạo ra. Đến phút thứ 10, ngay sau tình huống bỏ lỡ của Tammy Abraham, Chelsea đã có bàn thắngmở tỷ số từ quả tạt khó chịu từ biên vào trung lộ của Mason Mount, trước sức ép của Ben Chilwell, hậu vệ Federico Fernandez đã đưa bóng vào lưới nhà (từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2014 đến nay, Federico Fernandez đã trở thành một trong những cầu thủ phản lưới nhà nhiều nhất ở Premier League – 5 bàn bằng với Lewis Dunk của Brighton & Hove Albion). Các cầu thủ Newcastle cho rằng Ben Chilwell đã phạm lỗi với Fernandez, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho The Blues.

Với lợi thế dẫn trước 1 bàn, Chelsea càng chơi càng thăng hoa, các học trò của HLV Frank Lampard có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau và đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Suýt nữa có bàn thắng thứ 2 cho Chelsea ở phút thứ 15 khi Timo Werner thực hiện cú sút chéo góc ở góc hẹp, nhưng bóng đi cắt ngang qua khung thành của đội chủ nhà. Từ phút thứ 25, Chelsea đã giảm nhịp độ trận đấu khi đang có bàn thắng dẫn trước. Trong khoảng thời gian tiếp theo của hiệp 1, The Blues vẫn là đội nắm quyền chủ động và tạo ra nhiều cơ hội hơn, các cầu thủ tấn công chính như Werner hay Abraham đều có những cơ hội ghi bàn nhưng do sự kém may mắn của mình nên các cầu thủ Chelsea vẫn chưa có thêm bàn thắng thứ 2. Tân binh Hakim Ziyech đã thể hiện được giá trị của mình với những đường chuyền bóng chuẩn xác, mang lại nhiều cơ hội cho Chelsea. Newcastle cũng có cho mình những cơ hội nhất định nhưng cũng không chuyển hóa được bàn thắng san bằng tỷ số. Trong hiệp 1, có 2 thẻ vàng đã được rút ra và đều thuộc về đội chủ nhà(Isaac Hayden nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Mateo Kovacic phút 40 và Jacob Murphy nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Mason Mount ở phút 44). Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách Chelsea.

Thắng lợi xứng đáng của Chelsea trên sân của Newcastle - Ảnh 2.

Sang đến hiệp 2, chủ nhà Newcastle đã có sự thay đổi cầu thủ, Fabian Schar vào sân thay cho Jamaal Lascelles. Chelsea vẫn giữ thế trận lấn lướt hơn với các cơ hội liên tục xuất hiện ở phút thứ 53, 55, 63 nhưng Werner, Zouma và Abraham đều không thành công mang lại bàn thắng thứ 2 cho Chelsea. Newcastle đã có những chuyển biến tích cực hơn, tận dụng sự lơi lỏng ở hàng thủ Chelsea, các cầu thủ của "chích chòe" không ít lần có cơ hội gỡ hòa, tuy nhiên vẫn không thể thành công.

Ngược lại, Chelsea đã tận dụng những tình huống phản công để tìm kiếm thêm bàn thắng cho mình. Phút 65, Timo Werner dẫn bóng khéo léo xuyên qua hàng thủ Newcastle sau đó thực hiện pha kiến tạo như đặt để Tammy Abraham dễ dàng hạ gục thủ thành Darlow và nhân đôi cách biệt cho đội khách. Tiếp theo, cả 2 đội lần lượt có những sự thay đổi về mặt nhân sự và cũng có thêm những cơ hội cho cả hai bên nhưng cũng không có thêm bàn thắng được ghi. Những phút cuối, Chelsea chủ động nhường lại thế trận cho đối thủ nhằm giữ thể lực cho các trụ cột để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Dù được thoải mái tấn công nhưng đội chủ nhà cũng không thể kiếm được 1 bàn danh dự. Hiệp 2 kết thúc, Chelsea giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle United.

Thắng lợi xứng đáng của Chelsea trên sân của Newcastle - Ảnh 3.

Kết quả chung cuộc. (Ảnh: Twitter)

Trận thắng này sẽ tạo một tâm lý thoải mái để các cầu thủ Chelsea sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur vào ngày 29 tháng 11. Với kết quả này, đội bóng của HLV Frank Lampard tạm thời vươn lên dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh với 18 điểm sau 9 trận đã đấu.Mùa giải năm nay, đội chủ sân Stamford Bridge đang chơi rất tốt trong cả tấn công và phòng thủ. Trên hàng công, những tân binh như Timo Wener hay Hakim Ziyech đang tỏa sáng rực rỡ Hàng thủ Chelsea cũng duy trì sự chắc chắn với cặp đôi trung vệ Thiago Silva và Kurt Zouma đang kết hợp vô cùng ăn ý. Cả Ben Chilwell cũng gây ấn tượng ở cả khả năng tấn công và phòng thủ, còn trong khung gỗ thì thủ môn Edouard Mendy đang thể hiện phong độ cực cao. Nếu cứ giữ phong độ đỉnh cao như hiện giờ thì Chelsea có thể hy vọng kết thúc mùa giải với một vị trí trong top 3.