Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: 770 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tạo việc làm cho hơn 80 nghìn lao động

(Dân sinh) - Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh này hiện có 770 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm cho 80.400 lao động nông thôn...

Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 770 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm cho 80.400 lao động nông thôn, trong đó có 66 doanh nghiệp may mặc, da giầy...

Thanh Hóa: 770 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tạo việc làm cho hơn 80 nghìn lao động - Ảnh 1.

Nghề mây tre đan ở xã Định Tường, Yên Định, Thanh Hoá giúp hàng trăm lao động nông thôn có việc làm cho thu nhập ổn định.

Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư về các vùng quê, không những tạo thêm nhiều việc làm mới, mà còn giúp hàng chục nghìn người từng phải ly hương làm công nhân ở các tỉnh khác có điều kiện trở về.

Các lao động được làm việc ngay tại quê nhà sẽ có điều kiện củng cố gia đình, chăm lo và dạy dỗ cho con em trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Theo số liệu từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, bình quân mức thu nhập của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, làng nghề ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt từ 3,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách nhằm kêu gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng kêu gọi đầu tư từ vào các khu vực nông thôn và miền núi đạt kết quả khả quan.