Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bàn giao nhà 'Chữ thập đỏ' cho hộ gia đình khó khăn

(Dân sinh) - Sáng 6/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà "Chữ thập đỏ" cho gia đình bà Đỗ Thị Đô, hộ nghèo có hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn tại thôn Vũ Thượng xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.

Được biết gia đình bà Đỗ Thị Đô là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn lại có hoàn cảnh éo le. Bà Đô có 1 người con gái là chị Đỗ Thị Hường (SN 1971), bị bệnh tâm thần, phải chăm nuôi hàng chục năm qua.

Thanh Hóa: Bàn giao nhà 'Chữ thập đỏ' cho hộ gia đình khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Thọ Xuân trao tiền hỗ trợ cho bà Đỗ Thị Đô

Bản thân bà Đô đã tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau ốm những vẫn phải gắng gượng nuôi và thuốc thang chữa bệnh cho con gái. Nhà ở của 2 mẹ con cũng đã xuống cấp, dột nát, thiếu thốn nhiều đồ dùng, cuộc sống, sinh hoạt rất khó khăn, nhất là những mưa gió, rét mướt. Do không có điều kiện sửa chữa, ngôi nhà còn có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Trước hoàn cảnh hết sức éo le, khó khăn của gia đình bà Đô, Hội Chữ thập đỏ huyện Thọ Xuân đã khảo sát, lập hồ sơ và hỗ trợ làm nhà mới từ nguồn kinh phí của quỹ nhân đạo của huyện hội với mức 30 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng giá trị trên 60 triệu đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ huyện, xã Xuân Lập cũng hỗ trợ gia đình bà Đô 5 triệu đồng, còn lại do anh em, gia đình, dòng họ quyên góp, ủng hộ.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà Hội Chữ thập đỏ huyện Thọ Xuân thực hiện nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ từng bước được cải thiện cuộc sống tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Thọ Xuân sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm tiếp tục có những sự hỗ trợ đối với hai mẹ con bà Đỗ Thị Đô.