Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển, buôn bán pháo

(Dân sinh) - Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng cùng gần 30kg pháo nổ đang được các đối tượng vận chuyển đưa đi tiêu thụ.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Đình Thế, sinh năm 1976 ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang vận chuyển pháo nổ đi tiêu thụ.

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 vụ vận chuyển, buôn bán pháo - Ảnh 1.

Các đối tượng Hồ Đình Thế (trên), Nguyễn Anh Đức (trái) và Lương Văn Chương

Tại chỗ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 10 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 12kg. Tại cơ quan Công an Hồ Đình Thế khai nhận đã mua số pháo trên từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) sau đó vận chuyển ra thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Trước đó, vào tối 1/12 tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá do Thiếu tá Trịnh Xuân Tùng, Phó trưởng phòng làm tổ trưởng đã phá Chuyên án 112P, bắt quả tang 2 đối tượng đang mua bán, vận chuyển 15 kg pháo nổ trái phép.

Hai đối tượng bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt quả tang gồm: Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1997 và Lương Văn Chương, sinh năm 1986 đều ở xã Xuân Khang, huyện Như Thanh. 

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 10 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 15 kg, 1 xe ô tô 5 chỗ BKS 36A - 401.54, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận số pháo trên là do Nguyễn Anh Đức mua từ cửa khẩu biên giới giáp Lào và cùng với Lương Văn Chương vận chuyển về Hoằng Hoá tiêu thụ.

Hiện cả hai vụ việc trên đang được làm rõ.